Hà Lan hưởng lợi từ nhánh đấu Euro 2020

Trong khi các ông lớn liên tục đối mặt với các đối thủ mạnh cùng nhánh đấu khó khăn, Hà Lan có điều kiện cực tốt để lọt vào bán kết Euro 2020.

Với việc tránh được Bồ Đào Nha, Hà Lan chỉ phải gặp đội đứng thứ ba bảng D, Cộng hòa Czech, tại vòng 1/8.

Nhánh đấu của Hà Lan là dễ thở nhất trong số các ông lớn tại Euro 2020 khi nếu vượt qua Cộng Hòa Czech, thầy trò Frank de Boer chỉ phải gặp đội thắng trong cặp Wales - Đan Mạch. Nếu thi đấu đúng sức, Hà Lan hoàn toàn có thể vào bán kết.

Hà Lan được dọn đường để tiến vào bán kết Euro 2020. Ảnh: Reuters.

Các ông lớn khác không có được nhánh thi đấu dễ dàng như Hà Lan. Đức và Anh ở cùng nhánh dưới khá dễ giống Hà Lan nhưng đối đầu nhau ngay vòng 1/8.

Nhánh còn lại ghi nhận sự xuất hiện của hàng loạt cái tên máu mặt như Pháp, Italy, Bồ Đào Nha, Bỉ, Tây Ban Nha. Trong đó, Bỉ và Bồ Đào Nha chạm trán ngay ở vòng 1/8. Kịch bản hoàn hảo ở vòng tứ kết cho nhánh đấu này là Italy sẽ gặp Bồ Đào Nha, và Pháp đối đầu Tây Ban Nha.

Hà Lan trải qua vòng bảng dễ thở khi đánh bại Ukraine, Áo và Bắc Macedonia. Thầy trò Frank de Boer ghi được 8 bàn và chỉ để lọt lưới 2 lần. Trước vòng 1/8, Hà Lan thiệt quân khi trung phong Luuk de Jong dính chấn thương và phải rút lui khỏi giải.

Trong đội hình Hà Lan lúc này, thủ thành Marten Stekelenburg là người duy nhất có tên trong danh sách dự Euro 2012 của "Cơn lốc màu da cam", còn lại tất cả đều mới lần đầu dự Euro.

Lần cuối Hà Lan lọt vào bán kết Euro là vào năm 2004. HLV trưởng của Hà Lan lúc này, Frank de Boer, khi ấy vẫn là thủ quân của "Cơn lốc màu da cam".

Hà Lan gặp thuận lợi nhất trong số các ứng cử viên vô địch ở vòng 1/8. Đồ họa: Minh Phúc.

Video Bắc Macedonia - Hà Lan: Depay ghi bàn Sau pha va chạm giữa Daley Blind với Goran Pandev, Memphis Depay tận dụng tình huống phản công để mở tỷ số cho tuyển Hà Lan trong màn so tài ở bảng C Euro 2020.

Nhật Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ha-lan-huong-loi-tu-nhanh-dau-euro-2020-post1230561.html