Hà Lan khám phá cơ hội kinh doanh bền vững tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 11/04/2019, tại TP. Hồ Chí Minh, phái đoàn cấp cao của Chính phủ Hà Lan đã tham gia phiên đối thoại kinh doanh nước quốc tế 'Khơi nguồn tài chính vào các dự án nước', thảo luận về cách thức hợp tác công-tư có thể thu được lợi nhuận từ nguồn vốn đầu tư, đồng thời thực hiện giải pháp giải quyết thách thức về nước tại đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ trưởng Cora van Nieuwenhuizen chia sẻ thông tin với báo giới TP. Hồ Chí Minh chiều 11/4/2019

Bộ trưởng Cora van Nieuwenhuizen chia sẻ thông tin với báo giới TP. Hồ Chí Minh chiều 11/4/2019

Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng và Quản lý nước Hà Lan, bà Cora van Nieuwenhuizen cùng Quốc vụ khanh - Thứ trưởng Tài chính ông Menno Snel đã có buổi làm việc với các chuyên gia về nước và các tập đoàn trong lĩnh vực quản lý nước để thảo luận về những thách thức về kiểm soát lũ lụt, sụt lún đất và nước sạch vào buổi chiều cùng ngày. Bộ trưởng cũng có cuộc họp với lãnh đạo của TP. Hồ Chí Minh để thảo luận về tiến trình hợp tác song phương trong các lĩnh vực khác nhau. Tiếp đó, Bộ trưởng chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác hỗ trợ kế hoạch chống ngập lụt tại thành phố giữa cơ quan có liên quan Hà Lan và TP. Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng và Quốc vụ khanh - Thứ trưởng Tài chính cũng chứng kiến những thách thức của Việt Nam trong quản lý nước trong chuyến thực địa trên sông Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh - và có thể ngay lập tức liên kết các công ty và tổ chức tri thức của Hà Lan với các giải pháp sáng tạo phù hợp cho các đối tác Việt Nam. Quốc vụ khanh - Thứ trưởng Tài chính còn có cuộc gặp với các doanh nghiệp xã hội về chủ đề phát triển kinh tế bền vững tại Việt Nam và các vấn đề về hải quan.

Bộ trưởng và phái đoàn đã đến thăm Nhà máy Orange ASEAN (OAF - Hà Lan) tại TP. Hồ Chí Minh, lắng nghe các thành viên trình bày về những trường hợp kinh doanh cụ thể mà họ đang triển khai nghiên cứu. Bà đã chia sẻ một số ý tưởng, truyền cảm hứng và động lực cho các thành viên. Orange ASEAN Factory là chương trình đào tạo tư vấn bền vững kéo dài 3 tuần dành cho các chuyên gia và doanh nhân trẻ đến từ Hà Lan và khu vực ASEAN. Những người tham gia làm việc trong các nhóm chuyên trách, nghiên cứu các trường hợp kinh doanh thực tế từ các công ty đối tác để thiết kế các giải pháp sáng tạo cho các thách thức bền vững trong khu vực ASEAN.

Nhiều MOU và hợp đồng đã được ký kết trong Tiệc kết nối Doanh nghiệp Hà Lan tại TP. Hồ Chí Minh tối 11/04/2019

Bộ trưởng và phái đoàn chính thức kết thúc chuyến thăm bằng việc chứng kiến 12 thỏa thuận (MOU) và hợp đồng ở nhiều lĩnh vực khác nhau được ký kết tại Tiệc kết nối Doanh nghiệp Hà Lan tối 11/4/2019. Đơn cử như hợp đồng hợp tác giữa Climate Investor One và Công ty TNHH MTV Điện gió Trà Vinh TWPC (Việt Nam) & Vestas (Đan Mạch). Hợp tác này là một bước vô cùng quan trọng trong việc phát triển và xây dựng dự án điện gió gần bờ tại tỉnh Trà Vinh, được tài trợ bởi Climate Investor One và sẽ hoàn tất xây dựng toàn bộ dự án vào năm 2019.

Hay việc ký kết 3 bản hợp đồng cùng lúc từ tổng số 4 bên tham gia xây dựng bao bì bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam. Dự án là sự hợp tác giữa Hà Lan và Việt Nam, với lợi thế từ công nghệ Hà Lan và cơ sở hạ tầng của Việt Nam tại Khu công nghiệp Khoa học và Công nghệ mới ở Bình Dương. Nhà máy hiện đại này sẽ tập trung vào các giải pháp đóng gói chip cho thị trường Việt Nam. Khoản đầu tư ban đầu cho giai đoạn 1 của dự án này lên tới 35 triệu euro, với kế hoạch tăng các khoản đầu tư tiếp theo lên trên 100 triệu euro, sau khi hoàn thành dự kiến sẽ mất khoảng 5 năm. Trong đó tập đoàn FabMax dẫn đầu trong việc phát triển dự án này và sẽ quản lý nhà máy, cũng như bán sản phẩm NXP cho Việt Nam. Còn Becamex IDC là một trong những nhà đầu tư và phát triển hàng đầu về cơ sở hạ tầng công nghiệp, dân cư, đô thị và giao thông tại Bình Dương và Việt Nam. Becamex sẽ tạo điều kiện cho thuê mặt bằng ở Bình Dương cho dự án mới này.

Văn phòng dự án quốc tế Eindhoven đang hợp tác với Becamex trong dự án Khu vực thông minh Bình Dương để phát triển Bình Dương dựa trên mô hình Triple Helix của Brainport Eindhoven. Họ đã quản lý công tác nghiên cứu tính khả thi và sẽ tiếp tục tham gia vào dự án này.

Vietsens đang hợp tác với Bộ Công Thương Việt Nam trong dự án giới thiệu thẻ RFID để bảo vệ thương hiệu và các biện pháp chống hàng giả đối với mặt hàng xa xỉ. Vietsens và FabMax sẽ hợp tác triển khai thí điểm cho 25 triệu thẻ và trong những năm tới, con số này sẽ tăng lên 6 tỷ thẻ mỗi năm….

Theo Bộ trưởng Cora van Nieuwenhuizen, trong chuyến thăm lần này, rất nhiều cuộc họp đã diễn ra, với nhiều hợp đồng mới được ký kết và nhiều mối quan hệ mới được thiết lập. Tinh thần của tất cả các cuộc họp này phù hợp với chủ đề xuyên suốt của phái đoàn “Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs): Trách nhiệm của mọi người!”, tập trung vào hoạt động kinh doanh có trách nhiệm. Các công ty Hà Lan đi cùng phái đoàn chính thức tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp và làm vườn, quản lý nước, hậu cần và điện gió ngoài khơi. Nhiều thỏa thuận đã được ký kết trong khoảng thời gian ngắn chỉ có ba ngày làm tăng cường mối quan hệ kinh tế và con người giữa hai nước ngày càng bền chặt hơn.

Chia sẻ tầm nhìn về một tương lai bền vững, nơi kinh tế phát triển mạnh mẽ đi đôi với bảo vệ môi trường, Hà Lan và Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để làm sâu sắc thêm mối quan hệ song phương mong đợi nhiều dấu ấn mới trong quan hệ đối tác bền vững và toàn diện giữa hai bên. Đây là hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm 3 ngày của Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte cùng phái đoàn cấp cao tại Việt Nam.

Minh Long - Mai Ca

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ha-lan-kham-pha-co-hoi-kinh-doanh-ben-vung-tai-tp-ho-chi-minh-118263.html