Hà Lan sa thải HLV Frank de Boer

Hà Lan chính thức thông qua quyết định sa thải HLV Frank de Boer, sau trận thua CH Séc 0-2 và bị loại khỏi EURO 2020.

Đội tuyển Hà Lan trải qua kỳ EURO đáng thất vọng, khi dừng bước ở vòng 1/8, sau trận thua Cộng hòa Séc 0-2.

Với kết quả này, LĐBĐ Hà Lan (KNVB) quyết định chấm dứt hợp đồng với Frank de Boer.

Frank de Boer bị sa thải sau 15 trận dẫn Hà Lan

Frank de Boer bị sa thải sau 15 trận dẫn Hà Lan

"Quyết định này phù hợp với hợp đồng giữa hai bên, trong đó yêu cầu phải vào tứ kết", KNVB xác nhận.

Mặc dù toàn thắng vòng bảng EURO 2020, dấu ấn chiến thuật của De Boer là không rõ ràng.

Trước khi giải đấu khởi tranh, De Boer hứng chịu nhiều chỉ trích trong việc xây dựng chiến thuật cũng như triệu tập cầu thủ.

De Boer dẫn Hà Lan từ năm ngoái thay cho Ronald Koeman - người chuyển đến Barcelona. Ông gần như không tạo được dấu ấn nào.

Chỉ sau 279 ngày và 15 trận chính thức, De Boer buộc phải chia tay "cơn lốc màu da cam".

"Mục tiêu đã không đạt được, điều đó rõ ràng", De Boer chấp nhận việc bị sa thải.

"Khi sắp thành huấn luyện viên đội tuyển quốc gia vào năm 2020, tôi nghĩ đó là một vinh dự và thách thức.

Nhưng tôi cũng nhận thức được áp lực sẽ đè nặng lên mình ngay từ khi được bổ nhiệm.

Áp lực đó giờ đang gia tăng, và đó không phải là tình huống tích cực đối với tôi, cũng như với đội hình sắp tới một giai đoạn quan trọng, phải giành suất dự World Cup".

Như vậy, trong 4 lần gần nhất De Boer rời khỏi cương vị HLV, có 3 lần ông không vượt qua mốc 15 trận đấu.

ĐP

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/euro/ha-lan-sa-thai-hlv-frank-de-boer-751419.html