Hà Lan sẽ cấm sử dụng điện thoại khi đi xe đạp

QĐND Online -Theo actu.orange.fr, từ ngày 1-7-2019, sử dụng điện thoại khi đi xe đạp sẽ bị cấm ở Hà Lan. Đây là nội dung của dự luật vừa được Chính phủ Hà Lan công bố ngày 26-9.

Theo dự luật trên, người sử dụng tất cả các phương tiện, bao gồm cả xe đạp, không được phép dùng điện thoại để gọi, nhắn tin, chơi games…khi đang lưu thông trên đường. “Khi bạn đi trên đường, bạn phải tập trung sự chú ý của mình trên đường. Vì thế, đương nhiên bạn không thể vừa đi vừa gửi tin nhắn hay làm gì khác với cái điện thoại”, Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Hà Lan Cora van Nieuwenhuizen khẳng định.

Cơ quan an toàn đường bộ Hà Lan (SWOV) cho biết, việc sử dụng điện thoại di động khi đi xe đạp tạo ra nguy hiểm lớn, cho dù cơ sở hạ tầng ở Hà Lan rất tốt. “Nếu đi xe đạp đòi hỏi sự tập trung nhiều giác quan hơn so với lái một chiếc xe ô tô, thì có thể cho rằng sự mất tập trung đối với các giác quan bao nhiêu sẽ gây nguy hiểm cho người đi xe đạp bấy nhiêu”, một nghiên cứu đã chỉ ra như vậy.

Người đi xe đạp không được sử dụng điện thoại khi đang lưu thông trên đường. (Ảnh: actu.orange.fr).

Theo SWOV, ở Hà Lan, nhiều người dân đi xe đạp vẫn thường sử dụng điện thoại và đây là một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn. Thống kê cho thấy, cứ 5 vụ tai nạn thì có một vụ liên quan tới người đi xe đạp sử dụng điện thoại

Hiện tại, các bác tài xế ô tô ở Hà Lan sẽ bị phạt 230 euro nếu sử dụng điện thoại khi đang lưu thông trên đường. Chính phủ Hà Lan cho biết, họ đang chờ kết quả tham vấn cộng đồng về đề tài này trước khi trình lên Quốc hội dự thảo trên. Nếu dự luật trên được Quốc hội thông qua, người đi xe đạp sử dụng điện thoại cũng phải chịu mức phạt tương đương với các bác tài xế ô tô.

Hà Lan là nơi người dân coi việc đi xe đạp là một cách sống lành mạnh. Dù chỉ có 17 triệu dân, song người dân nước này sở hữu 23 triệu xe đạp, theo thống kê của Hiệp hội ô tô BOVAG. Do vậy, việc chính phủ công bố dự luật đang nhận được nhiều ý kiến ủng hộ. “Nước mắt tôi đã rơi khi nghe thông tin này trên đài phát thanh”, Michael Kulkens-một người bố có con trai 13 tuổi thiệt mạng trong một vụ tai nạn khi cậu bé đang sử dụng điện thoại, nghẹn ngào nói.

Trước Hà Lan, Australia là quốc gia đã có luật xử phạt những người đi xe đạp cũng như người đi xe máy khi sử dụng điện thoại di động trên đường nhằm giảm thiểu tai nạn.

PHƯƠNG LINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/ha-lan-se-cam-su-dung-dien-thoai-khi-di-xe-dap-550611