Hà Lan sẽ thay đổi thế nào khi chạm trán Pháp tại UEFA Nations League?

1h45 ngày 10.9 (giờ Việt Nam), đội tuyển Hà Lan quyết tâm tạo ra bất ngờ khi gặp Pháp trên sân khách trong khuôn khổ vòng bảng UEFA Nations League.

Kể từ sau khi giành HCĐ tại World Cup 2014, bóng đá Hà Lan rơi vào giai đoạn khủng hoảng nặng nề. Khi những trụ cột như Van Persie, Robben, Sneijder, Mathijsen, De Jong, Hunterlaar… hoặc mất phong độ, hoặc nói lời từ giã đội tuyển do đã cao tuổi, Hà Lan không tìm đâu ra lớp kế cận. Đây quả là điều đáng buồn với bóng đá Hà Lan, vốn luôn tự hào với khả năng đào tạo cực tốt.

Hậu quả đến ngay tức khắc: Hà Lan không vượt qua được vòng loại EURO 2016 và World Cup 2018. Những nhà cầm quân uy tín đến rồi lại đi trong thất bại và thất vọng. Bóng đá Hà Lan được xếp ở hạng A tại UEFA Nations League, nhưng rất nhiều người hâm mộ, trong đó có cả những cổ động viên của “lốc cam” đều nghĩ rằng đội tuyển của họ sẽ sớm… xuống hạng, khi chung bảng 1 với hai đối thủ cực mạnh là Pháp và Đức.

Lép vế hơn, nhưng Hà Lan vẫn hy vọng tạo ra khó khăn cho đội tuyển Pháp

Ở trận đấu đầu tiên tại giải đấu đầu tiên được tổ chức, Hà Lan sẽ chạm trán ĐKVĐ thế giới Pháp. Đó quả là thử thách hơi quá tầm với Hà Lan vào lúc này. Chẳng nói đâu xa, ở vòng loại World Cup 2018, khi chung bảng với Pháp, đội tuyển Hà Lan đã thua tan tác, gần nhất là thảm bại 0-4 vào tháng 9.2017.

HLV Ronald Koeman đã được trao “ấn kiếm” với nhiệm vụ đưa Hà Lan trở lại với vị thế hàng đầu. Nhưng ông thầy vốn từng là một hậu vệ giỏi ghi bàn này cũng tỏ ra không quá mơ mộng. “Pháp là đối thủ quá mạnh. Chúng tôi ở thế yếu hơn và sẽ nỗ lực để khiến họ gặp nhiều khó khăn” – Koeman nói vậy.

Ở thời kỳ đỉnh cao của bóng đá Hà Lan mà có ai phát ngôn kiểu đó, người ấy chắc chắn sẽ bị chỉ trích thậm tệ. Nhưng bây giờ, Koeman có lẽ đã nói đúng và rất biết mình, biết người.

Bóng đá Hà Lan hiện tại đang trong quá trình tái thiết. Đội tuyển Hà Lan thời gian gần đây cũng đạt được những kết quả khá tốt trước các đội mạnh dù đó chỉ là những trận giao hữu. Gần nhất, Hà Lan đã đánh bại ĐKVĐ Nam Mỹ Chile với tỷ số 2-1. Đó cũng là điểm tựa cần thiết về tinh thần để Hà Lan sẵn sàng so tài với Pháp.

Trong khi Pháp sở hữu hàng loạt tên tuổi lớn thì Hà Lan chỉ có vài ngôi sao để tin cậy như Van Dijk, Depay, Strootman, Cillessen hay Wijnaldum. Phần còn lại là những cầu thủ trẻ hoặc còn non kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Tete, Vormer, Van Aanholt, De Ligt…

Một đội Hà Lan như hiện tại không đủ lực để triển khai lối chơi tấn công tổng lực theo truyền thống. Nhưng Hà Lan ấy đang có rất nhiều quyết tâm thay đổi, khi thời thế buộc họ phải thay đổi nếu không muốn bị tụt hậu.

Bất kể kết quả trận đấu này thế nào, Hà Lan cũng sẽ có được một bài học quý giá trước nhà ĐKVĐ thế giới. Điều Hà Lan cần làm là cải thiện hình ảnh, tìm ra chiến thuật phù hợp nhất với đội ngũ hiện tại và những ai yêu “lốc cam” sẽ rất chờ đợi cuộc so tài này, với mong muốn đội bóng mà họ trao niềm tin sẽ thực sự trở lại.

Đức Hiếu

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/ha-lan-se-thay-doi-the-nao-khi-cham-tran-phap-tai-uefa-nations-league-911282.html