Hà Lan - Ukraine: Sức mạnh 'Cơn lốc màu cam'

Rạng sáng 14/6, tuyển Hà Lan sẽ khởi đầu VCK EURO 2021 bằng cuộc chạm trán đối thủ không hề dễ chơi là Ukraina trên sân Johan Cruyff ArenA.

Hà Lan trở lại mạnh mẽ với đội hình trẻ trung. Ảnh: Eurosports

Hà Lan trở lại mạnh mẽ với đội hình trẻ trung. Ảnh: Eurosports

Tuyển Hà Lan đã trở lại. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2014, "Cơn lốc màu cam" xuất hiện ở một giải đấu lớn. Sau 7 năm dài đằng đẵng vắng mặt ở hai sự kiện lớn (EURO 2016 và World Cup 2018), đội bóng Xứ sở hoa Tulip nay đã hồi sinh và sẵn sàng ghi dấu ấn ở EURO 2020 với một lứa trẻ tài năng và đầy hứa hẹn.

Đội bóng Xứ sở hoa Tulip rõ ràng đã có một sự chuẩn bị tương đối tốt cho VCK EURO năm nay khi ở 10 trận trước khi bước vào giải đấu, họ mới chỉ phải nhận duy nhất 1 thất bại (thắng 5, hòa 4). Đáng chú ý trong đó có chiến thắng “hủy diệt” 7 - 0 trước Gibraltar.

Sức mạnh của Cơn lốc màu cam chủ yếu tới từ hàng tiền vệ. De Boer đã mang 6 tiền vệ tới EURO và đây đều là những tài năng sáng giá. Frenkie de Jong là người nổi bật nhất sau một mùa giải là trụ cột ở Barcelona. Sát cánh bên cạnh cầu thủ này còn có Wijnaldum và tiền vệ trụ của Atalanta là Marten de Roon. Họ được hỗ trợ bởi những sao trẻ đang lên ở giải VĐQG Hà Lan là Ryan Gravenberch và Teun Koopmeiner. Cựu binh Davy Klaassen của Ajax cũng góp mặt ở giải đấu lần này.

Theo thống kê, tuyển Hà Lan có thành tích sân nhà khá ấn tượng. Trong 10 lần gần nhất tiếp đón các đội tuyển khác trên lãnh thổ của mình, họ đã thắng tới 6 và chỉ để thua 2 trận.

Trên hàng công, Hà Lan sở hữu nhiều gương mặt xuất sắc như Memphis Depay, Wout Weghorst hay Donyell Malen.

Mặc dù thiếu vắng đội trưởng Virgil van Dijk vì chấn thương và tiền vệ Van de Beek, nhưng với những ngôi sao trẻ tài năng, thầy trò HLV Frank de Boer hoàn toàn có thể tự tin hướng đến những thành công ở giải đấu lần này.

Hà Lan và Ukraine mới có 2 lần chạm chán và chiến thắng hoàn toàn nghiêng về phía đội bóng có biệt danh Cơn lốc da cam.

HLV Andriy Shevchenko mang đến cho Ukraina lối chơi tập thể đầy sức mạnh. Ảnh: Eurosports

Về phía Ukraine, họ cũng có được sự chuẩn bị rất tốt cho VCK Euro lần này với chuỗi 6 trận bất bại liên tiếp tính tới trước ngày khai mạc. Họ đứng đầu vòng loại một cách ấn tượng trước những đối thủ Bồ Đào Nha và Serbia để giành vé tham dự giải bóng đá lớn nhất châu lục với thành tích bất bại, trong đó đáng chú ý có 1 trận thắng và 1 trận hòa trước đội bóng ĐKVĐ của siêu sao Cristiano Ronaldo.

Người nổi tiếng nhất của đội tuyển Ukraine có lẽ là HLV Andriy Shevchenko. Dưới sự huấn luyện của Sheva, Ukraine đã thi đấu rất xuất sắc nhờ sự kỷ luật và sức mạnh tập thể. Lối chơi của Ukraine đang dựa nhiều vào khả năng phòng ngự chắc chắn. Suốt vòng loại EURO, họ chỉ thủng lưới có 4 bàn. Thành tích này thua kém đúng 2 đội tuyển là Thổ Nhĩ Kỳ và Bỉ.

Ukraina được nhận định sẽ là một trong những đội tuyển dễ tạo nên bất ngờ. Màn trình diễn xuất sắc của những Bushchan, Yarmolenko hay Zinchenko có thể đảm bảo Hà Lan sẽ có một trận đấu không hề dễ dàng ở ngày khai màn.

Ở vòng loại, Ukraine nhiều lần khiến nhà ĐKVĐ Bồ Đào Nha phải điêu đứng. Ảnh: Eurosports

Tuy nhiên, phong độ sân khách của thầy trò HLV Andriy Shevchenko lại đang là không thực sự tích cực. Trong 7 trận gần nhất đá sân khách, họ thua tới 5 và hòa 2 trận. Khởi đầu giải đấu bằng chuyến làm khách đến sân của Hà Lan chắc chắn là một nhiệm vụ rất khó khăn.

Xét về truyền thống và chất lượng đội hình, Hà Lan vẫn là một đội tuyển được đánh giá cao, và Ukraina sẽ là bài kiểm tra sức mạnh cho Cơn lốc da cam ngay trận mở màn.

Cả Hà Lan lẫn Ukraine đều là những đội tuyển mạnh ở bảng C với sự góp mặt của Áo và Bắc Macedonia, khả năng tiến vào vòng knock-out của họ là khá cao, nên kết quả trận đấu này nhiều khả năng sẽ quyết định đội đứng đầu bảng.

Trận đấu giữa Hà Lan và Ukraine sẽ diễn ra lúc 2 giờ, ngày 14/6.

Minh Đăng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/ha-lan-ukraine-suc-manh-con-loc-mau-cam-20210613132633815.htm