Hạ Liverpool trên chấm luân lưu, Man City vô địch Siêu cúp Anh 2019

Man City đã hạ Liverpool 5-4 trong loạt sút luân lưu 11m (hai đội hòa nhau 1-1 trong 90 phút thi đấu) trong trận tranh Siêu cúp Anh 2019, qua đó đoạt danh hiệu đầu mùa 2019-2020, đồng thời bảo vệ thành công chức vô địch.

Sterling ghi bàn trước sự ngỡ ngàng của cả hàng phòng ngự Liverpool. Ảnh: DM

Bước vào trận Siêu cúp Anh, cả Man City và Liverpool đều không có lực lượng mạnh nhất. Bên phía Man xanh, thủ thành Ederson, bộ đôi tiền đạo Sergio Aguero, Gabriel Jesus đều ngồi dự bị. Trong khi đó, nhà ĐKVĐ Champions League Liverpool thiếu vắng chân sút hàng đầu hàng công là tiền đạo Sadio Mane.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn với thế trận tấn công cởi mở, cả hai đội đều chơi cống hiến với rất nhiều những pha bóng hay. Man City là đội chủ động đẩy cao đội hình hơn ngay sau tiếng còi khai cuộc và sau những cơ hội bị bỏ lỡ, phút 12, nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh đã có bàn mở tỷ số sau tình huống dứt điểm rất nhanh của Raheem Sterling. Tuyển thủ Anh đưa bóng đi hiểm lọt qua hai chân của Alisson Becker khiến thủ môn này phải vào lưới nhặt bóng.

Pha cứu bóng xuất thần trong gang tấc của Kyle Walker từ chối một bàn thắng của Liverpool. Ảnh: Reuters

Sau bàn thua, Liverpool đẩy cao đội hình kiếm tìm bàn thắng san hòa tỷ số. Dù nắm giữ thời gian cầm bóng nhiều, nhưng các chân sút bên phía Lữ đoàn đỏ không thể tìm đường vào khung thành Claudio Bravo và tỷ số 1-0 được giữ nguyên đến hết hiệp 1.

Kịch tính của trận đấu được đẩy cao khi Guardiola trở thành HLV đầu tiên của Ngoại hạng Anh phải nhận thẻ vàng. Ảnh: AFP

Ngay những phút đầu hiệp 2, đội bóng của HLV Juergen Klopp đã có tới 2 cơ hội mười mươi để đưa tỷ số trận đấu về vạch xuất phát, nhưng tất cả đều bị xà ngang, cột dọc từ chối, dù đã khiến thủ môn bên phía Man City phải bó tay.

Phút 77, cầu thủ vào thay người Joel Matip nhẩy cao ghi bàn gỡ hòa, buộc trận đấu phải bước vào loạt penalty. Ảnh: Reuters

Những nỗ lực của Liverpool các thủ Liverpool cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 78, với bàn thắng gỡ hòa 1-1 sau pha lập công của trung vệ được thay vào sân Joel Matip.

Những phút còn lại của trận đấu, cả hai đội đều đã có những cơ hội để nâng tỷ số nhưng đều không thành công. Tỷ số 1-1 sau 90 phút buộc hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu cân não.

Các cầu thủ Manchester City vui mừng trước chiến thắng sau khi Gabriel Jesus thực hiện thành công pha sút penalty cuối cùng. Ảnh: DM

Thêm một lần nữa, Manchester City lại vượt qua Liverpool ở một trận đấu quan trọng. Ảnh: DM

Tại loạt "đấu súng" này, Man City đã tỏ ra xuất sắc hơn khi thực hiện thành công cả 5 lượt. Trong khi đó, Liverpool chỉ có 4 lượt trúng đich, người đá hỏng là tiền vệ Georginio Wijnaldum khiến đội nhà thất bại 4-5 và ngậm ngùi nhìn Man City đoạt Siêu cúp Anh 2019.

Minh Đăng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/ha-liverpool-tren-cham-luan-luu-man-city-vo-dich-sieu-cup-anh-2019-20190805061615719.htm