Hạ Liverpool trên chấm penalty, Man City có danh hiệu đầu tiên của mùa giải

Với sự xuất sắc của thủ thành Bravo đã giúp Man City giành chiến thắng 5-4 trên chấm 11m qua đó có được danh hiệu Siêu Cúp Anh.

Bước vào trận đấu này, cả Liverpool và Man City đều sử dụng đội hình gần như mạnh nhất. Bên phía Liverpool, HLV Jurgen Klopp chỉ thiếu duy nhất Sadio Mane. Trong khi đó, Pep Guardiola sử dụng hàng tiền vệ siêu mạnh với tân binh Rodri, De Bruyne, David Silva và Bernado Silva.

Phút 12, Man City đã tìm được bàn mở tỷ số sau tình huống dứt điểm rất nhanh của Raheem Sterling trong vòng 16m50. Tỷ số là 1-0 cho nhà ĐKVĐ Premier League.

Chỉ 3 phút sau, Liverpool có cơ hội gỡ hòa khi Salah thoát khỏi sự đeo bám từ Zinchenko rồi sút ở góc hẹp đưa bóng chạm vào mép ngoài cột dọc cầu môn Man City.

Những phút sau đó của hiệp 1, Liverpool tỏ ra khá bế tắc khi không thể tìm đường đến khung thành của Bravo, trong khi đó các chân sút Man City lại tỏ ra khá vô duyên.

Bước sang hiệp 2, hai đội có một loạt sự thay đổi người khiến trận đấu chậm lại. Đúng thời điểm đó, Liverpool bất ngờ tìm được bàn gỡ hòa cũng từ một pha dàn xếp đá phạt.

Phút 77, từ quả đá phạt của Henderson, Van Dijk chuyền bóng khéo léo cho Matip đánh đầu tung lưới Man City ở cự ly gần.

Ở khoảng thời gian còn lại, Liverpool tấn công dồn dập nhưng đáng tiếc không thể ghi thêm bàn thắng, trong đó đáng kể nhất là pha đối mặt thủ môn của Salah, cú đánh đầu của ngôi sao người Ai Cập bị Kyle Walker bay người phá ra trong gang tấc.

Hai đội buộc phải bước vào loạt sút penalty cân não khi luật của trên tranh Siêu cúp Anh không có thời gian thi đấu hiệp phụ.

Và trên chấm 11m, Man City là người thể hiện được bản lĩnh hơn khi thực hiện thành công 5 quả sút trong khi đó tiền vệ Georginio Wijnaldum lại không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Bravo bên phía Man City qua đó nhìn đoàn quân của Pep đăng quang tại Siêu cúp Anh.

Cao Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ha-liverpool-tren-cham-penalty-man-city-co-danh-hieu-dau-tien-cua-mua-giai-157774.html