Hạ Long đưa 2 công trình giao thông trọng điểm vào khai thác

Sau hàng loạt các công trình giao thông trọng điểm đã đưa vào khai thác thời gian qua, tháng 9 này, TP Hạ Long tiếp tục hoàn thành thêm 2 công trình giao thông trọng điểm là đường bao núi Bài thơ và đường nối cầu Bãi Cháy - ngã ba Hoàng Quốc Việt. Đây là 2 tuyến đường có ý nghĩa quan trọng trong kế hoạch phát triển liên kết chuỗi du lịch của Hạ Long để trở thành trung tâm dịch vụ - du lịch đẳng cấp quốc tế

.

Toàn tuyến đường bao núi Bài Thơ giai đoạn 2 (đường Trần Quốc Nghiễn đoạn Vincom - cảng Bến Đoan) đã hoàn thành thi công với tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Toàn tuyến đường bao núi Bài Thơ giai đoạn 2 (đường Trần Quốc Nghiễn đoạn Vincom - cảng Bến Đoan) đã hoàn thành thi công với tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Đường được thiết kế 6 làn xe.

Vỉa hè hai bên rộng 7m, trong đó vỉa hè phía biển được thiết kế lan can mạ kẽm, lát đá dọc tuyến, là tuyến đường ngắm Vịnh Hạ Long đẹp nhất hiện nay.

Đường nối cầu Bãi Cháy - ngã ba Hoàng Quốc Việt có chiều dài 7,2km, rộng 30m, được thiết kế 8 - 10 làn xe, dải phân cách giữa bố trí trồng hoa; vỉa hè hai bên cùng hệ thống điện chiếu sáng, rãnh dọc thu nước mặt đường... Dự án có tổng vốn đầu tư 480 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố.

Đoạn qua khu vực ngã tư Ao Cá, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long.

Dọc tuyến được trồng cây xanh, hoa tạo cảnh quan đồng bộ, đẹp nơi cửa ngõ thành phố.

Hiện hạng mục cuối cùng của đường nối cầu Bãi Cháy - ngã ba Hoàng Quốc Việt là trồng hoa đang gấp rút hoàn thành.

Đỗ Phương

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/201909/ha-long-dua-2-cong-trinh-giao-thong-trong-diem-vao-khai-thac-2453561/