Hạ Long: Đứng ngồi không yên vì 'lũ bùn' tràn vào nhà dân

Dòng nước bùn được xác định từ một số dự án trên đồi Monaco và đồi Thủy Sản tại TP Hạ Long, Quảng Ninh theo mưa tràn vào nhà dân, nhuộm vàng nước vịnh.

XEM CLIP:

Cứ mưa nhà dân lại ngập bùn

Tại khu Cái Dăm, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, nhiều hộ dân phải chịu cảnh nước bùn từ trên cao tràn vào nhà gây hư hỏng đồ đạc.

Anh N.N.H. (30 tuổi, trú phường Bãi Cháy) bức xúc, cứ mưa to khoảng hơn 1 tiếng là nước bùn từ trên dự án trên đồi Monaco chảy xuống. Nhiều hộ dân tại đây đã có đơn kiến nghị lên UBND TP Hạ Long nhưng chưa thấy giải quyết.

“Mùa này là nhà tôi luôn phải canh mưa để chuyển đồ lên cao, nhiều khi nước tràn xuống không kịp trở tay”, anh H. nói.

Nước bùn tràn vào nhà dân, làm hư hỏng đồ đạc

Bùn đất tràn ra lòng đường và vỉa hè đường Hạ Long, người dân phải thay nhau cào bùn đất, khơi thông cống rãnh để tránh ngập úng.

Bùn đất tràn xuống đường

Mưa lớn cũng khiến dòng nước đục màu bùn từ dự án bất động sản trên đồi Thủy sản gây ngập úng trên quốc lộ 18 (đoạn trước cảng Cái Lân), xe máy đi qua đây luôn phải dè chừng vì trơn trượt.

Trao đổi với VietNamNet, Phó chủ tịch UBND TP Hạ Long Hoàng Quang Hải cho biết, TP sẽ báo cáo lên UBND tỉnh Quảng Ninh đối với dự án bất động sản Monaco và trên đồi Thủy sản gây ảnh hưởng tới khu dân cư phía dưới. Đồng thời sẽ đình chỉ, thu hồi dự án đối với các chủ đầu tư không tuân thủ các nguyên tắc đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường.

Nước bùn đục ngầu từ trên cao đổ xuống mỗi lần mưa lớn

Cũng theo ông Hải, sắp tới sẽ triển khai hoàn thiện hệ thống cống thoát nước tại phường Bãi Cháy. Ngoài ra, di dời 8 hộ dân (5 hộ có nhà ở, 3 hộ có đất xây dựng) dưới chân dự án trên đồi Thủy sản, toàn bộ kinh phí sẽ do chủ đầu tư dự án này chịu trách nhiệm.

Nhắc nhở chủ đầu tư

Theo GĐ Sở Xây dựng Quảng Ninh Nguyễn Mạnh Cường, Sở đã phối hợp với TP Hạ Long tới các dự án gây “lũ bùn” ở khu dân cư để kiểm tra, bước đầu nhắc nhở các chủ đầu tư chấp hành, nếu còn để xảy ra tình trạng tương tự sẽ xử lý theo cam kết hợp đồng thi công ban đầu.

Nước bùn tạo thành vệt lớn trên vịnh

Nước bùn từ các cửa cống dần lan ra theo dọc bờ biển gây ô nhiễm môi trường vịnh

Về việc nước bùn chảy trực tiếp ra vịnh, Phó chủ tịch UBND TP Hạ Long Hoàng Quang Hải lý giải: “Nước bùn chảy ra vịnh Hạ Long thì không thể tránh khỏi trong mùa mưa bão.

Sắp tới sẽ có dự án xây các bể lắng và hệ thống cống thoát nước từ các dự án này nối chung vào hệ thống xử lý nước thải tổng của TP”.

Thảm cây xanh bị cạo trọc để nhường chỗ cho các dự án bất động sản trên đồi Monaco

Phạm Công

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/moi-truong/mua-lu-o-quang-ninh-dung-ngoi-khong-yen-vi-lu-bun-can-quet-nha-dan-467021.html