Hạ Long (Quảng Ninh): Người dân chặn xe chở rác vào bãi xử lý rác Vũ Oai

Vào khoảng 6h30, ngày 21/5 nhiều người dân kéo đến cổng khu xử lý rác tập trung của thành phố Hạ Long ở xã Vũ Oai, giáp xã Hòa Bình ngăn cản không cho xe chở rác thải sinh hoạt đô thị vào tập kết để xử lý ở bãi rác này.

Thực mục bãi xử lý rác Vũ Oai có ảnh hưởng đến môi trường.

Thực mục bãi xử lý rác Vũ Oai có ảnh hưởng đến môi trường.

Số người dân này có cả người già và phụ nữ tự xưng là người dân ở thôn Đồng Lá, xã Hòa Bình; nói rằng nhà cửa của họ ở gần bãi rác, hàng ngày phải sống chung với mùi hôi thối của rác. Nhiều năm nay, họ đã kiến nghị với UBND xã và các cơ quan thẩm quyền, nhưng không được giải quyết, nên tự phát làm việc không mong muốn này để gia đình và thôn xóm mình tránh thảm họa môi trường.

Đoạn trước cổng bãi rác Vũ Oai đoàn xe co cụm lại khoảng trên 20 chiếc chờ từ 6h30 đến 16h30 ngày 21/5 không thông đường, xe không xả được rác.

Đến 16h30 cùng ngày, tình hình vẫn căng, đoạn đường vào khu xử lý rác Vũ Oai vẫn bị phong tỏa bởi những người dân thay phiên nhau chắn lối. Các lái xe phần tản ra xa, phần co cụm bẻ cây lập lán tránh nhiệt độ nắng ngoài trời trên 32 độ C, để chờ đợi một giải pháp thông xe.

Người dân chặn đường có cả người già, phụ nữ và xe máy.

Rác thải đô thị thành phố Hạ Long lưu lượng khoảng 350 -500 tấn/ngày, nếu bị ách tắc không giải tỏa được sẽ là một hiểm họa môi trường. Thành phố Hạ Long đã từng gặp đại nạn gần một tuần lễ rác thải tồn đọng trong đô thị.

Xe thành cặp đôi, cặp ba đỗ trên trục đường Quốc lộ 279 chờ thông đường để chở rác tới khu xử lý rác Vũ Oai nhưng bế tắc.

Hiện các cơ quan chức năng của thành phố Hạ Long đang nỗ lực tìm giải pháp tháo gỡ.

Rác thải sinh hoạt đô thị ở thành phố Hạ Long lưu lượng từ 350-500 tấn/ngày.

Vũ Phong Cầm

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/ha-long-quang-ninh-nguoi-dan-chan-xe-cho-rac-vao-bai-xu-ly-rac-vu-oai-354548.html