Hà Nam: 100% cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia phòng chống dịch

Thời điểm này, 100% cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam và lực lượng dân quân tự vệ đã tham gia công tác phòng, chống dịch trên địa bàn với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người vào khu cách ly tập trung. Ảnh: Báo Hà Nam

Lực lượng chức năng hướng dẫn người vào khu cách ly tập trung. Ảnh: Báo Hà Nam

Theo Thượng tá Trịnh Đức Thiêm, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ CHQS tỉnh Hà Nam, trung bình mỗi ngày có từ 200-300 lượt cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ tham gia phòng chống dịch.

Ở mỗi khu cách ly có khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ, chưa kể lực lượng phục vụ việc nấu nướng, vận chuyển đồ ăn, thức uống vào trong khu cách ly. Tại huyện Lý Nhân, một lực lượng lớn cán bộ, chiến sĩ được tăng cường cho việc giữ chốt, tuần tra và cùng với lực lượng y tế đi điều tra dịch tễ, truy vết…

Trong khu cách ly, các hình thức tuyên truyền về việc lây nhiễm chéo được đẩy mạnh.

Thực hiện chỉ đạo, sát sao của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh, sự quan tâm của Bộ Y tế, của Bệnh viện Bạch Mai, Bộ CHQS tỉnh cùng với Sở Y tế Hà Nam và Bệnh viện Bạch Mai tổ chức bệnh viện dã chiến với 500 giường vừa để điều trị, vừa để cách ly công dân, theo dõi các trường hợp đặc biệt.

Bệnh viện này hoàn thành vào chiều tối ngày 2/5 và từ 19h30 cùng ngày đã tiếp nhận người vào cách ly.

Tại các điểm chốt phòng dịch trên địa bàn, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cán bộ chiến sĩ khắc phục khó khăn, phối hợp canh gác 24/24 giờ, đảm bảo kiểm soát tốt tình hình; không để người dân ra khỏi khu vực phong tỏa, thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn nhân dân trong khu vực cách ly thực hiện nghiêm quy định “5K” để bảo đảm an toàn tuyệt đối khu vực phong tỏa.

Theo báo Hà Nam, chiều 3/5, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị 100 giường và các nhu yếu phẩm cần thiết để nâng cao hơn nữa khả năng tiếp nhận công dân về cách ly tập trung ở bệnh viện dã chiến (đặt tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2).

Hiện nay, các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh do quân đội phụ trách có gần 700 trường hợp cách ly phòng dịch.

Về chăm sóc y tế, Bộ CHQS tỉnh cử lực lượng quân y phối hợp với cán bộ ngành y tế theo dõi diễn biến sức khỏe của công dân theo đúng quy định; lực lượng hậu cần phục vụ ngày 3 bữa ăn bảo đảm đủ chất, an toàn thực phẩm.

BT

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/suc-khoe/ha-nam-100-can-bo-chien-si-luc-luong-vu-trang-tham-gia-phong-chong-dich/430007.vgp