Hà Nam: Chương trình 'Tết sum vầy Xuân Canh Tý' cho công nhân lao động

Ngày 05/01/2020, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức chương trình 'Tết sum vầy Xuân Canh Tý năm 2020' cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại chương trình Tết sum vầy năm 2020.

Thực hiện chủ đề “Năm Vì lợi ích Công đoàn”, trong năm 2019, các cấp Công đoàn tỉnh Hà Nam đã có nhiều việc làm, hoạt động cụ thể, thiết thực chăm lo đời sống cho công nhân lao động. Tết sum vầy năm 2019, Liên đoàn lao động tỉnh Hà Nam chỉ đạo Công đoàn cơ sở tổ chức chương trình “Tết sum vầy”, thăm và tặng 2.528 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, tặng 300 vé xe cho công nhân ở các tỉnh xa trên 500km, tổ chức 30 chuyến xe chở gần 1.000 công nhân lao động có quê xa từ 150-500km về quê ăn tết với tổng kinh phí trên 1,46 tỷ đồng. Cùng với đó chất lượng bữa ăn ca không ngừng được nâng cao. Các chương trình phúc lợi cho đoàn viên, công nhân lao động, hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” được đẩy mạnh.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy tặng quà cho công nhân

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã biểu dương, ghi nhận sự đóng góp của các doanh nghiệp đối với sự phát triển của Hà Nam. Đồng thời, Bộ trưởng mong muốn các doanh nghiệp tiMai Tiến Dũngếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác chăm lo đời sống để người lao động yên tâm làm việc và phấn khởi trở lại làm việc sau Tết.

Nhân dịp Tết Canh Tý 2020, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đã tặng 50 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại khu công nghiệp Đồng Văn và khu công nghiệp Châu Sơn.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tặng quà cho công nhân lao động

Tại chương trình Tết sum vầy năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tặng gần 1.000 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, 300 vé xe, 30 chuyến xe cho công nhân xa quê được về quê sum họp với gia đình.

Đây là hoạt động được tổ chức thường niên của các cấp Công đoàn mỗi dịp Tết nguyên đán nhằm giúp đoàn viên, công nhân lao động nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm và những đóng góp của Công đoàn. Từ đó sẽ tin tưởng gắn bó với Công đoàn; khích lệ, động viên đoàn viên, người lao động làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả. Bên cạnh đó, cũng thể hiện sự đồng hành của tổ chức công đoàn vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp nói riêng và của xã hội nói chung.

Hà Nam

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/ha-nam-chuong-trinh-tet-sum-vay-xuan-canh-ty-cho-cong-nhan-lao-dong-post32843.html