Hà Nam hoàn thành tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022

Chiều 12/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Năm 2022, công tác quốc phòng, quân sự địa phương tỉnh Hà Nam được triển khai thực hiện đồng bộ hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ. Công tác sẵn sàng chiến đấu; công tác huấn luyện, diễn tập nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh được duy trì có nền nếp. Tỉnh hoàn thành 100% các chỉ tiêu tuyển quân bảo đảm dân chủ, công khai, an toàn, đúng luật.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Phó Tư lệnh Quân khu 3, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tỉnh Hà Nam đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Đồng chí đề nghị, năm 2023, tỉnh Hà Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Tập trung nguồn lực đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình quốc phòng; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu nâng cao chất lượng tuyển quân, huấn luyện, diễn tập, đặc biệt là cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho các đối tượng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân, của cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2023 bảo đảm công khai, dân chủ, đúng luật; tổ chức tốt việc đón nhận, tư vấn hướng nghiệp cho bộ đội hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Lực lượng vũ trang tỉnh thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống dịch bệnh…

Các cấp, các ngành, các địa phương đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, tiếp tục triển khai thực tốt chế độ chính sách theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Pháp lệnh về người có công và giải quyết tồn đọng chính sách sau chiến tranh.

ĐÀO PHƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ha-nam-hoan-thanh-tot-cong-tac-quoc-phong-quan-su-dia-phuong-nam-2022-post729499.html