Hà Nam: Liên tiếp bắt quả tang 3 vụ vận chuyển pháo nổ

Trong các ngày 28 - 29/11, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Phủ Lý (Hà Nam) bắt quả tang 2 vụ với 2 đối tượng vận chuyển 16,5 kg pháo nổ trái phép. Trước đó, tối 16/11, bắt quả tang đối tượng Dương Thị Hồng Anh đang vận chuyển 21,5kg. pháo nổ các loại.

Cụ thể, trưa 29/11, tại tổ dân phố Ngô Gia Khảm, phường Châu Sơn (thành phố Phủ Lý), Đội Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Phủ Lý phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lê Văn Quảng, sinh năm 1991 (trú tại xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) đang vận chuyển pháo nổ trái phép; tang vật thu giữ gồm 7,5kg pháo nổ các loại, 5 triệu đồng và xe ô tô biển kiểm soát 90A - 031.49.

Đối tượng Lê Văn Quảng cùng tang vật.

Đối tượng Lê Văn Quảng cùng tang vật.

Bước đầu, Quảng khai mua số pháo trên của một đối tượng không quen biết ở Ninh Bình mang về Phủ Lý tiêu thụ.

Trước đó, chiều 28/11, tại đường Lê Công Thanh (phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý), Đội Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Phủ Lý bắt quả tang đối tượng Nguyễn Phương Sinh, sinh năm 1980 (trú tại phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) đang vận chuyển 9kg pháo nổ trái phép.

Đối tượng Nguyễn Phương Sinh cùng tang vật.

Sinh khai vận chuyển thuê số pháo trên cho một đối tượng ở thành phố Nam Định lên địa bàn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam để tiêu thụ.

Tối 16/11, tại tuyến đường thuộc tổ dân phố Nam Sơn, phường Châu Sơn, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Dương Thị Hồng Anh đang vận chuyển pháo nổ trái phép.

Ngay lập tức, Tổ công tác đã yêu cầu kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, các chiến sĩ cảnh sát phát hiện đối tượng này đang chứa và vận chuyên 21,5kg. pháo nổ các loại.

Đối tượng Dương Thị Hồng Anh cung tang vật.

Lực lượng Công an thu giữ tại hiện trường và trực tiếp khám xét nơi ở của đối tượng Anh phát hiện 100 quả pháo trứng, 10 hộp pháo bánh với tổng trọng lượng 21,5kg.

Trong quá trình điều tra tại cơ quan công an, đối tượng Anh đã khai nhận mua số pháo trên ở Lạng Sơn với giá 20 triệu đồng, đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ với giá 32 triệu đồng thì bị bắt.

Hiện, cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hà Nam

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/ha-nam-lien-tiep-bat-qua-tang-3-vu-van-chuyen-phao-no-post24108.html