Hà Nam phát hiện thêm 5 ca dương tính SARS-CoV-2 ở ổ dịch thôn Phú Đa

Sáng 17/5 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam công bố thêm 5 ca dương tính với SARS-CoV-2, tất cả đều ở ổ dịch thôn Phú Đa (xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), nâng tổng số người mắc COVID-19 ở ổ dịch này lên 11 người sau 2 ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên.

Hà Nam phong tỏa khẩn cấp thôn Phú Đã và giãn cách xã hội toàn xã Công Lý để khống chế dịch. Ảnh: Hoàng Long

Theo thông tin của CDC Hà Nam, 5 ca dương tính với SARS-CoV-2 được xác nhận sáng nay (17/5) ở thôn Phú Đa là bà Nguyễn Thị T (sinh năm 1978, là hàng xóm của bệnh nhân mã BN 4152 và bệnh nhân mã BN 4157); cháu Tạ Khánh L (sinh năm 2014, có tiếp xúc với bệnh nhân Tạ Minh T và bệnh nhân Ngô Thị V); bà Tạ Thị Q (sinh năm 1975, có tiếp xúc với bệnh nhân số 4161 T.T.T., mã định danh BN 4161), ông Tạ Duy N (sinh năm 1970, là chồng bà Tạ Thị Q); cháu Nguyễn Thị N.L (sinh năm 2003, là con gái của bệnh nhân Nguyễn Thị T).

Cũng theo CDC Hà Nam, ổ dịch này liên quan đến ổ dịch ở thôn Quan Nhân (xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) là nơi phát hiện ca dương tính đầu tiên ở Hà Nam trong đợt dịch này.

Cụ thể, vào đêm ngày 22/4, anh Tạ Minh T (BN 4169) có uống bia tại một quán có bệnh nhân 2899 ở thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý.

CDC Hà Nam khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ hơn 3.000 dân ở thôn Phú Đa - Ảnh: Hoàng Long

Sau đó ngày 2/5, anh Tạ Minh T đã được đi cách ly tập trung. Trong thời gian cách ly, bệnh nhân được xét nghiệm 3 lần, kết quả đều âm tính với SARS-CoV-2, lần thứ 4 mới cho kết quả dương tính.

Trước khi đi cách ly tập trung anh Tạ Minh T cùng nhóm thợ làm cửa cho gia đình ông T.V.Đ.

Đến tối 15/5, ông T.V.Đ là bệnh nhân COVID-19 đầu tiên được phát hiện ở ổ dịch Phú Đa, xã Công Lý (có mã định danh BN 4152 đã được ghi nhận vào tối 15/5).

Bệnh nhân thứ hai được công bố trong chiều 16/5 là anh Nguyễn Văn T (19 tuổi) làm cùng nhóm thợ với bệnh nhân Tạ Minh T.

Chỉ trong 2 ngày, tại ổ dịch này đã ghi nhận 11 người dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nam đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch thần tốc gồm thiết lập vùng cách ly y tế với thôn Phú Đa (gồm 3 xóm Phú Đa 1, Phú Đa 2 và Phú Đa 3), thực hiện giãn cách xã hội toàn xã Công Lý từ 0 giờ hôm qua (16/5).

Hiện nay, CDC Hà Nam đang khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ trên 3.000 dân ở thôn Phú Đa.

Hoàng Long

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ha-nam-phat-hien-them-5-ca-duong-tinh-sars-cov-2-o-o-dich-thon-phu-da-post1337319.tpo