Hà Nam: Sở xây dựng vào cuộc làm rõ thông tin công trình xây dựng trái phép trên đất đã quy hoạch

Sau khi Pháp Luật Việt Nam phản ánh qua bài viết: 'Lý Nhân – Hà Nam: ai làm ngơ cho hàng loạt sai phép ?', Sở Xây dựng tỉnh này đã có công văn gửi UBND huyện Lý Nhân yêu cầu làm rõ vấn đề trên.

Như đã đưa tin, mặc dù đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 khu ở kết hợp thương mại trung tâm Thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân (Hà Nam) nhưng trên diện tích đã được quy hoạch này vẫn có những công trình không phép vẫn mọc lên thách thức pháp luật mà không bị bất cứ cơ quan chức năng nào nơi đây “tuýt còi”.

Các công trình vẫn hiên ngang mọc lên trên đất đã quy hoạch.

Các công trình vẫn hiên ngang mọc lên trên đất đã quy hoạch.

Mặc cho các công trình vẫn cứ hiên ngang mọc lên, nhưng dường như các cấp chính quyền nơi đây đang vẫn “làm ngơ” cho những sai phạm này.

Điển hình như khu vực siêu thị Lan Chi ở trung tâm Thị trấn Vĩnh Trụ đang có 2 công trình lớn được xây dựng mà không gặp bất kỳ trở ngại hay động thái xử lý nào từ phía chính quyền địa phương. Để làm rõ điều lạ lùng này, phóng viên báo Pháp Luật Việt Nam đã có buổi làm việc với ông Đặng Xuân Hưng – Chủ tịch UBND Thị Trấn Vĩnh Trụ, vị này lại vẫn cho rằng: “Họ chỉ cải tạo lại”.

Công trình sai phạm vẫn mọc hiên ngang nhưng dường như các cấp chính quyền nơi đây đang “làm ngơ” cho sai trái.

Khi phóng viên đề nghị tiếp cận hồ sơ pháp lý của những công trình xây dựng có dấu hiệu trái phép trên thì vị này không cung cấp được bất văn bản giấy tờ nào.

Sau khi tiếp nhận được thông tin phản ánh từ báo Pháp Luật Việt Nam thì ngay sau đó ngày 30/5 Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam đã ban hành Công văn số 858/SXD-TTrXD gửi UBND huyện Lý Nhân yêu cầu làm rõ vấn đề trên. Trong công văn nêu rõ: “ Việc xử lý các vi phạm, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong việc để xảy ra sai phạm” và yêu cầu báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 5/6/2019.

Trụ sở UBND huyện Lý Nhân

Ông Nguyễn Quang Huy – Giám đốc sở Xây dựng tỉnh Hà Nam chia sẻ: “Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của báo Pháp Luật Việt Nam tôi đã giao ngay cho thanh tra sở trực tiếp là chánh thanh tra xuống kiểm tra. Và sau khi huyện có báo cáo thì anh sẽ xuống làm việc tổng thể. Rất cảm ơn báo đã phản ánh để sở Xây dựng nắm được thông tin đó và có những chỉ đạo kịp thời.”

Đức Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/dieu-tra-ban-doc/ha-nam-so-xay-dung-vao-cuoc-lam-ro-thong-tin-cong-trinh-xay-dung-trai-phep-tren-dat-da-quy-hoach-d98973.html