Hà Nam thiết lập thêm 2 vùng cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19

Tính đến chiều 3/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam đã lấy được 3.837 mẫu xét nghiệm COVID-19, trong đó có 14 mẫu dương tính, 3.786 mẫu cho kết quả âm tính, còn 37 mẫu đang chờ kết quả.

Một chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 ở Hà Nam. (Ảnh: TTXVN)

Một chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 ở Hà Nam. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 3/5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam đã có quyết định thiết lập (vùng có dịch) đối với 2 khu vực trên địa bàn huyện Lý Nhân để phòng, chống dịch COVID-19.

Phạm vi vùng cách ly là: một khu vực thuộc thôn 1 Phú Trương Phú Lư, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, gồm 59 hộ tương ứng 160 nhân khẩu; một cụm dân cư thôn Cầu Không, xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, gồm 16 hộ tương ứng 52 nhân khẩu.

Thời gian cách ly tối thiểu 14 ngày, kể từ 8h ngày 3/5.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam giao Ủy ban Nhân dân huyện Lý Nhân, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Lý Nhân chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo thiết lập ngay chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ vùng cách ly nói trên; thực hiện cách ly y tế theo đúng các quy định hiện hành; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, an sinh xã hội, các nhu cầu thiết yếu của người dân vùng cách ly và lực lượng liên quan làm nhiệm vụ tại địa bàn trong thời gian thực hiện cách ly; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận của nhân dân.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam giao Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân huyện Lý Nhân, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Lý Nhân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, đúng quy định.

Các hộ dân, cá nhân thuộc vùng cách ly nêu cao trách nhiệm công dân, thực hiện đúng các quy định, nội quy, hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 của các cơ quan chức năng trong thời gian thực hiện cách ly.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam, tính đến chiều 3/5, Trung tâm đã lấy được 3.837 mẫu xét nghiệm COVID-19. Theo kết quả cộng dồn, có 14 mẫu dương tính, 3.786 mẫu cho kết quả âm tính, còn 37 mẫu đang chờ kết quả.

Các cơ quan chức năng trong tỉnh đã điều tra, truy vết được 692 trường hợp tiếp xúc gần F1 và 4.098 trường hợp F2./.

Nguyễn Chinh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ha-nam-thiet-lap-them-2-vung-cach-ly-y-te-phong-chong-dich-covid19/710236.vnp