Hà Nội: 2 mẹ con bị 1 sinh viên chém dã man tại nhà riêng

Đối tượng hung hãn, mất nhân tính đã dùng hung khí chém bé gái 7 tuổi nhiều nhát. Mẹ cháu lao ra cứu cũng bị hắn chém vào cổ.

Ngày 22.10, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ Lê Văn Vương (20 tuổi, trú phường Tây Mỗ) để làm rõ hành vi giết người đối với 2 mẹ con ở một căn nhà trên phố Nhuệ Giang (phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm).

Theo thông tin ban đầu, ngày 20/10, bé gái 7 tuổi ở căn nhà trên đang chơi ngoài sân thì Vương cầm dao lao vào chém nhiều nhát trúng lưng và bụng của cháu bé. Nghe tiếng kêu, mẹ cháu phát hiện liền lao ra cứu con cũng bị Vuong chém một nhát trúng cổ. Vương bỏ trốn khỏi hiện trường ngay sau đó. 2 mẹ con nạn nhaan đã được dưa đi cấp cứu

Nhận được trình báo, lực lượng chức năng ngay lập tức tới hiện trường thu thập thông tin và triển khai truy bắt. Vương đã bị bắt ngay sau đó.

Được biết Vương hiện là sinh viên năm thứ 2 của một trường cao đẳng ở Hà Nội.

Cơ quan Công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

(T/H)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/ha-noi-2-me-con-bi-1-sinh-vien-chem-da-man-tai-nha-rieng-53686.htm