Hà Nội 3-3 B.Bình Dương: Khách suýt tạo nên cơn động đất

Bị đánh giá thấp trước trận bán kết lượt đi Cúp quốc gia 2018, nhưng B.Bình Dương đã khiến Hà Nội FC phải toát mồ hôi mới giành được trận hòa 3-3 ngay trên sân nhà.

Trước khi trận đấu bán kết lượt đi Cúp quốc gia 2018 giữa Hà Nội FC và B.Bình Dương diễn ra, giới chuyên môn và người hâm mộ trong nước đều có chung nhận định đây sẽ là trận đấu dễ dàng của đội bóng thủ đô. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm nắm giữ rất nhiều ưu thế ở trận đấu này như lợi thế sân nhà, sự tự tin sau khi đã sớm chạm tay vào chức vô địch V.League và bên cạnh đó là khát khao lần đầu tiên trong lịch sử vô địch Cúp quốc gia. Bên cạnh đó, so về chất lượng đội hình, Hà Nội FC cũng hoàn toàn cho thấy sự vượt trội với B.Bình Dương, đội bóng đang đứng giữa bảng xếp hạng sau 20 vòng đấu.

Tuy nhiên, trong trận đấu tối ngày 25/7, với lối chơi phòng ngự chủ động, cùng việc trận dấu diễn ra trong điều kiện thời tiết bất lợi là mưa to B.Bình Dương đã không để cho cầu thủ của Hà Nội FC có nhiều khoảng trống để thực hiện những tình huống phối hợp bật nhả sở trường. Những gương mặt trẻ của B.Bình Dương đã có một trận đấu rất hay trước hàng nghìn người hâm mộ thủ đô.

Không những khiến Hà Nội FC bế tắc trong những tình huống tấn công, B.Bình Dương còn khiến thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm choáng váng khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút 28 sau tình huống đá phạt hàng rào đẹp mắt của Hoàng Max.

Hà Nội FC nhọc nhằn giành được trận hòa trước B.Bình Dương trên sân nhà

Thi đấu trong điều kiện sân trơn, bóng ướt cùng việc để B.Bình Dương có được bàn thắng vươn lên dẫn trước, buộc HLV Chu Đình Nghiêm phải thay đổi lối chơi của các học trò. Theo đó, Hà Nội FC đã sử dụng nhiều hơn những tình huống bóng dài bóng bổng để tạo ra sự đột biến trong những tình huống tổ chức tấn công. Phút 35, Hoàng Vũ Samson đã có tình huống đánh đầu cực mạnh để cân bằng tỷ số cho đội bóng thủ đô.

Nhưng niềm vui của các fan hâm mộ Hà Nội FC không kéo dài lâu bởi chỉ sau đó đúng 3 phút, tiền vệ Văn Vũ đã ghi bàn thắng giúp B.Bình Dương vươn lên dẫn trước 2-1.

Với lợi thế dẫn bàn, B.Bình Dương tiếp tục thi đấu với đội hình thấp và chờ cơ hội trong những tình huống phản công. Phút 52, Văn Vũ đã hoàn thành cú đúp của mình để giúp đội khách vươn lên dẫn trước 3-1. Lúc này, nhiều người đã nghĩ về trận thua cho Hà Nội FC và một chiến thắng cho các các cầu thủ đội khách.

Không muốn nhận thất bại trên sân nhà, HLV Chu Đình Nghiêm đã có những sự điều chỉnh về lực lượng khi tung Thành Lương và Oseni vào sân. Sự xuất hiện của bộ đôi này đã giúp lối chơi của Hà Nội FC trở nên nguy hiểm hơn.

Đến phút 70, từ một pha bóng bổng, Hùng Dũng có mặt kịp thời tung cú sút căng, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho đội bóng thủ đô. Hưng phấn sau bàn thắng này, Hà Nội FC tiếp tục đẩy cao đội hình gây sức ép. Phút 75, từ cú sút phạt đầy khó chịu của Văn Quyết, Moses dũng mãnh băng vào dứt điểm tung lưới B.Bình Dương gỡ hòa 3-3. Tỷ số này được giữ nguyên đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Trận hòa nhọc nhằn trước B.Bình Dương trên sân nhà là điều bất lợi cho Hà Nội FC trước trận lượt về. Trong khi đó, đoàn quân HLV Trần Minh Chiến cũng có lý do để tiếc nuối khi họ không bảo vệ được lợi thế của mình. Tuy nhiên, với 3 bàn thắng có được trên sân khách sẽ là lợi thế đáng kể cho đội bóng đất thủ trước trận bán kết lượt về diễn ra vào tháng 9 tới.

Lịch thi đấu lượt về:

17h00 ngày 5/9

SLNA – Thanh Hóa

B.Bình Dương – Hà Nội

Hoàng Nam - thethaovietnam.vn

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/vleague/ha-noi-33-bbinh-duong-khach-suyt-tao-nen-con-dong-dat-291-298474.html