Hà Nội: 4 vụ cháy nổ, 2 vụ tai nạn giao thông trong ngày 7/11

Ngày 7/11, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra 3 vụ cháy tại các quận, huyện và 1 vụ nổ nghiêm trọng tại quận Hoàng Mai, đồng thời cũng xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông gây tử vong.

Ngày 7/11, trên địa bàn Hà Nội xảy ra 3 vụ cháy tại các quận, huyện. (Ảnh minh họa: Sỹ Thắng/TTXVN)

Theo tin từ Công an thành phố Hà Nội, ngày 7/11, trên địa bàn xảy ra 3 vụ cháy tại các quận, huyện và 1 vụ nổ nghiêm trọng tại quận Hoàng Mai, làm 2 người bị thương nặng, nguy cơ tử vong cao.

Trước đó, khoảng 15 giờ 50 cùng ngày, nhận được tin báo cháy nhà dân tại số 195 phố Vũ Xuân Thiều, thuộc tổ 13 phường Phúc Lợi, quận Long Biên, người dân đã nhanh chóng hô hoán, kích hoạt điểm chữa cháy công cộng tổ liên gia an toàn phòng, chống cháy nổ và báo cơ quan chức năng.

Thời điểm xảy ra cháy chủ nhà đi vắng, đám cháy xuất phát từ tầng 2, tiếp giáp với mặt ngõ hẹp nên người dân, Đội Phòng cháy, Chữa cháy Cơ sở đã chủ động tận dụng 5 phút đầu tiên dùng các biện pháp dập lửa.

Công an phường Phúc Lợi, Đội Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ, Công an quận Long Biên cũng có mặt kịp thời phối hợp xử lý, dập tắt lửa, không để lây lan sang các nhà dân liền kề. Theo thông tin ban đầu, đám cháy không gây thiệt hại về người.

Cùng ngày 7/11, khoảng 9 giờ 50, tại số 250 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai xảy ra vụ việc nghiêm trọng được cho là xuất phát từ nổ bình nén khí, khiến nhiều người bị thương.

Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng Công an quận Hoàng Mai đã khẩn trương xuống hiện trường, tổ chức cứu nạn, cứu hộ, phối hợp với người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Hai nạn nhân bị chấn thương nặng, nguy cơ tử vong cao, là anh N.V.T (sinh năm 1997) và anh L.V.H (sinh năm 1992), cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa.

Hiện Công an quận đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố, tiến hành điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài xảy ra cháy nổ, trong ngày 7/11, tại Hà Nội cũng xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng làm 2 người tử vong; trong đó, 1 người chết do va chạm giữa xe môtô với xe đạp tại xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ; 1 người chết do va chạm giữa xe ôtô với xe mô tô tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất.

Công an thành phố Hà Nội cho biết thêm, trong ngày, lực lượng Cảnh sát Giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 509 trường hợp vi phạm Luật Giao thông Đường bộ, tạm giữ 116 phương tiện, 128 bộ giấy tờ, tước 60 giấy phép lái xe.

Các lực lượng cũng xử lý 12 trường hợp vi phạm Luật Giao thông Đường thủy.

Lực lượng 141 phát hiện, kiểm tra xử lý 10 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trong đó 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ngoài ra, lực lượng Công an thành phố cũng kiểm tra về an toàn phòng cháy, chữa cháy tại 35 cơ sở; phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 2 trường hợp; hướng dẫn 25 cơ sở tự tổ chức thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy; tổ chức 10 buổi tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy cho 960 người dự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ha-noi-4-vu-chay-no-2-vu-tai-nan-giao-thong-trong-ngay-711/906519.vnp