Hà Nội ấm áp và rực rỡ đón chào Tết Quý Mão 2023

Đúng 0 giờ ngày 22-1, khi thời khắc thiêng liêng chuyển giao từ năm cũ Nhâm Dần 2022 sang năm mới Quý Mão 2023, pháo hoa rực rỡ khắp bầu trời Hà Nội thắp lên khát vọng về một năm mới với những điều tốt đẹp, hạnh phúc nhất đến với mọi người dân và đất nước.

Hà Nội đón Tết nguyên đán Quý Mão 2023 trong thời tiết đẹp, trời se lạnh và không mưa nên ngay từ chập tối dòng người du xuân, đón mừng năm mới đã nườm nượp đổ về khu vực trung tâm thành phố, nhất là xung quanh phố đi bộ Hồ Gươm - nơi diễn ra nhiều sự kiện đón chào năm mới 2023 và đặc biệt là những màn pháo hoa tầm cao rực rỡ mừng năm mới.

Không chỉ có khu vực Hồ Gươm mà do thời tiết đẹp nên tại nhiều điểm bắn pháo hoa chào năm mới khác ở Thủ đô đều rất đông người dân tới vui chơi. Để chào mừng năm mới Quý Mão và phục vụ người dân vui đón giao thừa 2023, trên địa bàn Hà Nội có tới 30 điểm bắn pháo với 31 trận địa trải đều ở tất cả quận, huyện của thành phố.

Tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm có rất đông các bạn trẻ tập trung chờ đón năm mới 2023. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm có rất đông các bạn trẻ tập trung chờ đón năm mới 2023. Ảnh: QUANG PHÚC

Hồ Gươm là nơi mà mỗi dịp giao thừa luôn có rất đông người dân Thủ đô tới vui chơi, chào đón năm mới. Ảnh: NGUYỄN QUỐC

Người dân Thủ đô hồ hởi du xuân, chào đón giao thừa 2023. Ảnh: QUANG PHÚC

Du khách nước ngoài đón không khí giao thừa năm 2023 tại Hà Nội. Ảnh: QUANG PHÚC

Đúng 0 giờ, khi thời khắc thiêng liêng chuyển giao từ năm cũ Nhâm Dần 2022 sang năm mới Quý Mão 2023, pháo hoa rực rỡ khắp bầu trời Hà Nội thắp lên khát vọng về một năm mới với những điều tốt đẹp nhất đến với mọi người dân và đất nước. Trong giờ phút thiêng liêng của trời đất giao hòa vào xuân, ngắm pháo hoa và cầu chúc một năm mới bình an, ấm no, hạnh phúc và thịnh vượng là điều vô cùng ý nghĩa đối với mọi người.

Màn pháo hoa rực rỡ ở Hồ Gươm chào đón năm mới Quý Mão 2023. Ảnh: VIẾT CHUNG

Một gia đình trẻ hạnh phúc du xuân, đón giao thừa 2023 ở Thủ đô. Ảnh: NGUYỄN QUỐC

Từ già tới trẻ, ai cũng hân hoan chào đón năm mới, khắp nơi rộn rã tiếng cười và những lời chúc tốt đẹp nhất. Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Thành (67 tuổi, ở Hàng Gai, Hà Nội) chia sẻ: “Hơn 2 năm qua, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nhiều tới đời sống của người dân nhưng bây giờ Việt Nam đã cơ bản khống chế được dịch bệnh. Cuộc sống đã trở lại bình thường nên chúng tôi hy vọng năm mới, đất nước sẽ ngày càng ổn định, phát triển mạnh mẽ và đời sống của người dân cũng sẽ ấm no hơn”.

Người dân Hà Nội đi chùa vào thời khắc giao thừa để cầu ước một năm mới bình an. Ảnh: NGUYỄN QUỐC

Đã thành một nét đẹp văn hóa lâu nay, ngay sau giao thừa và lễ cúng tổ tiên, đất trời tại mỗi gia đình, rất nhiều người đã đi du xuân, lễ phật tại nhiều đình, chùa nổi tiếng của Hà Nội như: Quán Sứ, Phúc Khánh, Trấn Quốc… cầu ước năm mới bình an và hạnh phúc.

NGUYỄN QUỐC

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ha-noi-am-ap-va-ruc-ro-don-chao-tet-quy-mao-2023-post676520.html