Hà Nội áp dụng nhiều biện pháp để phòng, chống COVID-19

Do diễn biến của dịch COVID-19, ngoài làm theo thông điệp 5K của Bộ Y tế, các bến tàu, bến xe trên địa bàn Hà Nội còn áp dụng thêm nhiều biện pháp nhằm đảm bảo phòng, chống dịch.

Phòng chờ của Bến xe Gia Lâm vắng khách chiều 6/5. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hành khách được xịt sát khuẩn và đo thân nhiệt trước khi vào bến. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Xịt sát khuẩn tay cho hành khách trước khi lên xe. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hành khách đi xe và nhân viên tại bến xe Gia Lâm chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Các nhà xe tại Bến xe Gia Lâm đã đảm bảo giãn cách ghế ngồi cho hành khách, chở không vượt quá 50% số ghế. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hành khách được xịt sát khuẩn và đo thân nhiệt trước khi vào bến. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Lái xe và nhân viên bến Gia Lâm chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang phòng dịch. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Các tấm bảng lớn cảnh báo về cơ chế lây nhiễm, tác hại và cách phòng, tránh SARS-CoV-2 được đặt tại các cửa ra vào Bến xe Gia Lâm. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Các tấm bảng lớn cảnh báo về cơ chế lây nhiễm, tác hại và cách phòng, tránh SARS-CoV-2 được đặt tại các cửa ra vào Bến xe Gia Lâm. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-ha-noi-ap-dung-nhieu-bien-phap-de-phong-chong-covid19/710948.vnp