Hà Nội: Bãi tập kết vật liệu xây dựng khủng 'bức tử' môi trường?

Một bãi tập kết đất, cát cao như núi hoạt động rầm rộ suốt ngày đêm tại thôn Đồng Trì (xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội), có dấu hiệu 'bức tử' môi trường, đe dọa hành lang bảo vệ đê điều.

Mới đây, Báo Tri thức và Cuộc sống nhận được nhiều phản ánh của người dân về việc, ngay chân đê Hữu Hồng thuộc thôn Đồng Trì (xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) xuất hiện một bãi tập kết vật liệu xây dựng (chủ yếu là đất, cát) hoạt động suốt ngày đêm, có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường, đe dọa hành lang bảo vệ đê điều.

Theo ghi nhận của phóng viên những ngày cuối tháng 11, đầu tháng 12/2022, tại khu vực phản ánh cho thấy hàng nghìn m2 đất ngay chân đê Hữu Hồng đã biến thành bãi tập kết đất, cát. Tại khu vực này còn ngang nhiên "mọc" lên những công trình mái tôn cấp 4, lùm xụp.

Tại bãi tập kết không có biển hiệu, hay thông tin của bất kỳ doanh nghiệp, cá nhân nào. Ở đây chỉ có những đống đất, cát được chất cao như “núi”. Cùng với đó là những chiếc máy múc hoạt hết công suất, xe ô tô vận chuyển ra vào liên tục. Theo người dân, đất, cát ở bãi này được đưa từ nơi khác về.

Đáng chú ý, tại bãi tập kết còn được lắp đặt thiết bị sàng rửa. Nước bẩn, đục ngầu chảy từ khu sàng rửa được dẫn thẳng xuống một ao nước ngay cạnh.

Quan sát từ trên cao thấy rõ, nước màu xanh ở trong ao dần bị hòa lẫn với các màu lạ, chảy xuống từ khu máy sàng đất của bãi tập kết.

Một góc ao loang lổ màu nước lạ, chảy xuống từ khu máy sàng đất của bãi tập kết.

Đất, cát được chất đống cao như núi ngay chân đê Hữu Hồng. Người dân cho rằng bãi tập kết này ở ngay chân đê, đang đe dọa nghiêm trọng đến hành lang bảo vệ đê điều trên địa bàn xã?

Đứng từ xa cũng dễ dàng quan sát thấy, một đống cát được chất cao bằng một ngôi nhà 3 tầng ngay gần.

Thời điểm phóng viên ghi nhận, xung quanh bãi tập kết này thường có nhiều đối tượng "chim lợn" cảnh giác, bám theo khi phát hiện có người lạ.

Những bảng biển "bảo vệ đê điều..." được treo rất lớn, rất rõ ngay gần với bãi tập kết.

Được biết, thời gian qua Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội cũng như Sở NN&PTNT thành phố luôn coi công tác quản lý, bảo vệ đê điều, quản lý sử dụng lòng sông, bãi sông là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Đặc biệt, nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống đê, những năm qua với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhiều tuyến đê điều xung yếu thường xuyên được thành phố đầu tư duy tu, sửa chữa… Thế nhưng, người dân đang không hiểu lý do gì mà bãi tập kết ở xã Tứ Hiệp vẫn có thể tồn tại, hoạt động một cách rầm rộ ngay chân đê Hữu Hồng như vậy?

Nhằm tìm hiểu khách quan, đa chiều các thông tin phản ánh về bãi tập kết vật liệu xây dựng khủng “bức tử” môi trường, đe dọa hành lang bảo vệ đê điều ở thôn Đồng Trì, ngày 25/11/2022, PV Báo Tri thức và Cuộc sống đã đến liên hệ và đặt lịch làm việc với UBND xã Tứ Hiệp, UBND huyện Thanh Trì. Tuy nhiên đến nay (13/12/2022), đã nhiều ngày trôi qua phóng viên vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Mời độc giả xem video: Bãi tập kết vật liệu xây dựng khủng “bức tử” môi trường, đe dọa hành lang bảo vệ đê điều ở thôn Đồng Trì?

Đoàn Khang

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/ha-noi-bai-tap-ket-vat-lieu-xay-dung-khung-buc-tu-moi-truong-1784413.html