Hà Nội: Bảo đảm phòng, chống dịch tại bệnh viện, phòng khám

Ngày 6-5, phóng viên Báo Hànôịmới đã khảo sát việc thực hiện phòng, chống dịch tại các bệnh viện, phòng khám tư, nhìn chung các đơn vị đã thực hiện nghiêm quy định... Tuy nhiên, phía bên ngoài bệnh viện và phòng khám tư vẫn còn nhiều hàng quán chưa có vách ngăn giọt bắn, nhiều người còn lơ là trong phòng, chống dịch.

Phía trước cổng Bệnh viện Đa khoa Thường Tín và Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 vẫn xuất hiện một số trường hợp không đeo khẩu trang khi đến khám, chữa bệnh.

Thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống dịch

Ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Hànôịmới tại các phòng khám tư nhân trên đường Giải Phóng, Giảng Võ, Lý Nam Đế…, người đến khám khá vắng vẻ. Ở cổng mỗi phòng khám đều có các thông điệp phòng, chống dịch của Bộ Y tế để người dân thực hiện theo.

Tương tự, tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, trong và ngoài bệnh viện đều thực hiện tốt quy định phòng dịch. Trước sảnh bệnh viện có kê 10 bàn làm việc để bệnh nhân và người nhà khai báo y tế, có sự hướng dẫn của nhân viên. Theo quan sát của phóng viên, từ cổng viện, cán bộ và nhân viên y tế thực hiện quy trình đo thân nhiệt, lấy thông tin dịch tễ, yêu cầu sát khuẩn tay, đóng dấu sàng lọc và hướng dẫn tờ khai báo y tế. Ngoài cổng viện thông thoáng, không có hàng quán bán hàng cũng không tụ tập đông người. Những người lái taxi, xe ôm đều đeo khẩu trang đầy đủ.

Tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, nhân viên y tế hướng dẫn người vào viện thực hiện các quy định phòng dịch Covid-19.

Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức, phóng viên ghi nhận ở cổng ra vào các khoa, phòng làm việc, phòng điều trị nội trú... đều bố trí dung dịch sát khuẩn tay. Đồng thời, có hệ thống các biển báo, chỉ dẫn rõ ràng ngay từ cổng vào, có chốt phân luồng, khai báo y tế, kiểm soát thân nhiệt. Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức Duy Thị Thảo cho biết, bệnh viện dán thông báo yêu cầu người dân đến khám, chữa bệnh phải đeo khẩu trang, khai báo y tế..., đồng thời, vẫn bố trí khẩu trang để phát cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân khi họ không có.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Khánh Bình, trước những diễn biến phức tạp của dịch, huyện đã thành lập đội Thanh niên xung kích phản ứng nhanh phòng, chống dịch Covid-19, đồng loạt 21 cơ sở Đoàn ra quân tuyên truyền lưu động về phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, từ ngày 29-4 đến nay, huyện tổ chức các đoàn kiểm tra tại các phòng khám, bệnh viện, yêu cầu các đơn vị tuân thủ nghiêm công tác phòng, chống dịch tại các bệnh viện, phòng khám.

Bệnh viện huyện Thanh Oai yêu cầu người đến thăm, khám bảo đảm giãn cách, sát khuẩn và đo thân nhiệt.

Ngay sau khi Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 phải áp dụng biện pháp cách ly y tế, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo các bệnh viện đầu ngành thành phố, trước hết là Bệnh viện Bắc Thăng Long, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông và Bệnh viện Đa khoa Đống Đa sẵn sàng các điều kiện cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, trang thiết bị sẵn sàng đón nhận điều trị bệnh nhân Covid-19. Trước mắt, Bệnh viện Bắc Thăng Long là đơn vị đầu tiên được chỉ định tiếp nhận ca bệnh (nếu có). Ông Vũ Cao Cương, Giám đốc Bệnh viện Bắc Thăng Long cho biết, bệnh viện thực hiện song song hai nhiệm vụ chính là triển khai công tác khám, chữa bệnh thông thường cho người dân và công tác tiếp nhận, tổ chức cách ly theo dõi các trường hợp nghi nhiễm Covid-19.

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm

Trước cổng Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì và Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, xã Ngọc Hồi vẫn xuất hiện một số trường hợp đến khám, chữa bệnh chỉ đeo khẩu trang theo kiểu đối phó, nhưng không thấy lực lượng chức năng hay bảo vệ bệnh viện ra nhắc nhở. Theo ông Nguyễn Tiến Trung, Trưởng phòng Y tế huyện Thanh Trì, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, từ ngày 29-4, huyện Thanh Trì đã thành lập 3 tổ công tác, hằng ngày thường xuyên kiểm tra công tác phòng, chống dịch ở 16 xã và 1 thị trấn, các tổ công tác sẽ kiểm tra, xử lý ngay các vi phạm Báo phản ánh.

Trước cổng Bệnh viện Bạch Mai, phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng), tình trạng lái xe ôm tụ tập, không chấp hành quy định giãn cách vẫn còn diễn ra. Điều đáng nói, tại thời điểm phóng viên quan sát, có rất nhiều trường hợp đeo khẩu trang theo kiểu đối phó, chỉ đến khi có lực lượng chức năng đến kiểm tra, họ mới đeo đúng quy định.

Tại huyện Thường Tín, do thiếu sự kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng nên phía trước cổng Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 (xã Hòa Bình) và Bệnh viện Đa khoa Thường Tín vẫn xuất hiện nhiều tài xế xe ôm tụ tập đông người, đeo khẩu trang theo kiểu đối phó. Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy cho biết, qua kiểm tra, huyện đã xử phạt hành chính 75 triệu đồng đối với 40 trường hợp không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông. Lực lượng chức năng của huyện sẽ kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Báo đã nêu.

Tại Bệnh viện K, loa thông báo phát thường xuyên trong toàn bệnh viện về các khuyến cáo phòng, chống dịch của Bộ Y tế, bệnh viện. Trong 2 ngày 5-5 và 6-5, Bệnh viện K đã phối hợp với cơ quan công an tiến hành kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt 5 trường hợp người nhà bệnh nhân không đeo khẩu trang khi tới bệnh viện với mức phạt là 2 triệu đồng/người.

Lực lượng công an thị xã Sơn Tây xử phạt trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Những ngày qua, Sở Y tế Hà Nội đã thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các bệnh viện trong và ngoài công lập. Ngay sau khi ghi nhận ổ dịch mới tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, từ ngày 4-5 đến 6-5, Sở Y tế Hà Nội đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các phòng khám chuyên khoa trên địa bàn các quận: Ba Đình, Thanh Xuân, Đống Đa, Hoàn Kiếm. Kết quả, đã thu hồi giấy phép hoạt động của 5 phòng khám và tạm đình chỉ hoạt động của 2 phòng khám chưa bảo đảm công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà yêu cầu, các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch Covid-19 của Bộ Y tế. Sở Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường kiểm tra công tác này tại các bệnh viện, phòng khám. Nếu nơi nào lơ là, không tuân thủ biện pháp phòng, chống dịch, cần lập tức chấn chỉnh, thậm chí đình chỉ, dừng hoạt động, kiên quyết xử lý kỷ luật các đơn vị, cá nhân vi phạm.

Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị các bệnh viện khẩn trương áp dụng công nghệ thông tin trong các quy trình khám, chữa bệnh đối với người bệnh không phải là đối tượng cấp cứu để chủ động phân bổ thời gian khám hợp lý, giảm thời gian chờ đợi. Các trường hợp cấp cứu có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh cần được điều trị tại chỗ và áp dụng các biện pháp kiểm soát lây nhiễm theo quy định; yêu cầu các chuyên khoa đầu ngành hỗ trợ ngay khi cần. Thực hiện việc kê đơn, cấp phát thuốc điều trị các bệnh mạn tính với thời gian dài hơn cho tất cả các đối tượng (tối đa 3 tháng)...

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/998466/ha-noi-bao-dam-phong-chong-dich-tai-benh-vien-phong-kham