Hà Nội: Bắt 2 thanh niên ném gạch vào tổ cảnh sát cơ động

Trong khi làm nhiệm vụ, tổ công tác bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe máy không gắn biển số với tốc độ cao rồi ném gạch khiến 1 người dân đang kiểm tra hành chính bị thương nặng.

Ngày 1/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết đã bắt giữ Nguyễn Vạn Dũng (18 tuổi, ở huyện Thạch Thất) và Nguyễn Văn Mạnh (19 tuổi, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo cơ quan chức năng, tối 2/10, tổ công tác Đại đội 2, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội, làm nhiệm vụ tại đại lộ Thăng Long (ở xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất) tiến hành kiểm tra hành chính anh B.T. đang đi xe máy chở chị L. (cùng ở tỉnh Hòa Bình).

Lúc này, tổ công tác bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe máy không gắn biển kiểm soát, lao tới với tốc độ cao rồi ném gạch. Viên gạch bay trúng vào vùng mặt anh T. Qua thăm khám, anh T. bị gãy xương mũi, chấn thương sọ não. Ngay sau vụ việc, Công an huyện Thạch Thất đã phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, truy bắt đối tượng.

Kết quả điều tra xác định Dũng và Mạnh là 2 đối tượng gây án. Trong đó, Mạnh là người cầm gạch ném về phía tổ công tác, gây thương tích nặng cho một người dân.

Hiện vụ bắt 2 thanh niên ném gạch vào tổ cảnh sát cơ động ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Xem thêm video: Thượng úy Công an bị đánh chết khi giải quyết ẩu đả ở tỉnh Hà Nam

Nguồn: ĐTHĐT.

Gia Đạt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/ha-noi-bat-2-thanh-nien-nem-gach-vao-to-canh-sat-co-dong-1768227.html