Hà Nội: Bắt 6 đối tượng làm bằng giả bán với giá 5 - 7 triệu đồng

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa triệt phá đường dây làm, bán bằng giả quy mô lớn nhất Hà Nội. Có 6 đối tượng trong đường dây bị bắt cùng tang vật thu được gồm 1.000 văn bằng, phôi và các phương tiện máy móc làm giả. Mỗi bộ bằng giả được bán với giá từ 5-7 triệu đồng.

Cụ thể, 6 đối tượng trong đường dây bị bắt gồm: Nguyễn Mạnh Thắng cầm đầu tổ chức hành vi làm giả con dấu, tài liệu; Nguyễn Văn Cảnh, Hoàng Anh Tùng, Nguyễn Văn Huy, Hoàng Anh Quang, Cao Thị Ngọc Anh đều tạm trú tại Hà Nội.

Phôi để làm bằng giả được các đối tượng sử dụng

Cơ quan chức năng đã thu giữ gần 100 con dấu các loại của nhiều trường Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội và hơn 1.000 văn bằng, phôi và các phương tiện máy móc làm giả. Các tấm bằng được đường dây này làm giả tinh vi với đủ từ dấu giáp lai, dấu nổi cho đến dấu chìm trên giấy phải kiểm tra kĩ bằng máy móc mới phát hiện được.

Khai nhận ban đầu tại cơ quan điều tra, mỗi tháng, đường dây này bán ra ngoài hơn 30 văn bằng giả, mỗi bộ giá từ 5-7 triệu đồng. Tinh vi hơn, các đối tượng này còn làm giả toàn bộ hồ sơ từ bảng điểm, học bạ... của sinh viên từ khi nhập học đến khi ra trường. Đường dây này đã hoạt động được 6 tháng thì bị công an bắt giữ.

Hiện công an quận Hoàng Mai đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Hà Long

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/ha-noi-bat-6-doi-tuong-lam-bang-gia-ban-voi-gia-5-7-trieu-dong-d112912.html