Hà Nội: Bắt giữ 3 người nổ súng tại quán cắt tóc

Ngày 18/3, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đơn vị đã bắt giữ 3 người liên quan đến một vụ nổ súng xảy ra trên địa bàn.

3 đối tượng gồm Nguyễn Văn Hạnh (SN 1987) trú tại thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định); Bùi Quang Toàn (SN 1991) trú tại xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy (Thái Bình) Hoàng Tiến Thành (SN1993) trú tại TP. Bắc Giang (Bắc Giang). Cơ quan công an cũng đồng thời thu giữ một khẩu súng tự chế của Nguyễn Văn Hạnh.

Được biết, trước đó ngày 15/3 trên mạng xã hội lan truyền đoạn video nhiều đối tượng nổ súng tại một quán cắt tóc tại địa chỉ tại ngõ 63 đường Lê Đức Thọ (phường Mỹ Đình 2). Nhóm đối tượng sử dụng súng tự chế bắn và gây thương tích cho anh N.M.H, chủ quán cắt tóc. Sau khi gây án, nhóm đối tượng đã bỏ trốn.

Cơ quan điều tra đang tạm giữ Hạnh và Toàn để điều tra vụ nổ súng tại quán cắt tóc gây thương tích

Cơ quan điều tra đang tạm giữ Hạnh và Toàn để điều tra vụ nổ súng tại quán cắt tóc gây thương tích

Nhận được tin báo, Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, thu giữ 1 mẩu kim loại dạng chì.

Bằng các nghiệp vụ điều tra, đến sáng 17/3, cảnh sát đã bắt giữ 3 đối tượng có mặt trong clip.

Tại cơ quan công an, Hạnh thừa nhận đã nổ 1 phát súng, nhưng bắn lên trần nhà chứ không vào người anh H. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm.

Cơ quan điều tra xác định Hạnh, Toàn là người đã hành hung và gây thương tích cho anh H. Riêng Thành chỉ can ngăn nên không bị xử lý.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Nghi án CSGT Hà Nội mãi lộ

/**/

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/ha-noi-bat-giu-3-nguoi-no-sung-tai-quan-cat-toc-d125065.html