Hà Nội: Bắt giữ đối tượng giữ người trái phép, ép phải nộp 600 triệu đồng

Do khúc mắc trong chuyện làm ăn, Thưởng đã lừa anh Ng. ra Hà Nội rồi giao cho 2 đối tượng Đoàn và Khánh giam giữ. Sau đó, Thưởng đã ép anh Ng. phải chuyển khoản cho mình 600 triệu đồng.

Lều cá, nơi các đối tượng giam giữ anh Ng. trái phép.

Lều cá, nơi các đối tượng giam giữ anh Ng. trái phép.

Theo Công an huyện Thường Tín (TP.Hà Nội), đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Mạnh Thưởng (SN 1982, trú ở thôn Thụy Ứng, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội) để điều tra về hành vi giam giữ người trái phép.

Ngoài ra, cơ quan Công an huyện Thường Tín đang truy bắt 2 đối tượng Lưu Quốc Đoàn (SN 1985, trú ở xã Duyên Thái, huyện Thường Tín) và Trần Văn Khánh (SN 1986). Đoàn và Khánh là 2 đối tượng trực tiếp cùng Thưởng giam giữ trái phép anh Ng. (SN 1989, HKTT ở tỉnh Bình Dương) và ép anh này phải chuyển 600 triệu đồng cho chúng.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Thưởng có làm ăn với anh Ng., nhiều lần chuyển tiền cho anh Ng. nhưng Thưởng không nhận được hàng. Ngày 2/8, Thưởng mời anh Ng. ra Hà Nội chơi và đối chiếu công nợ.

Sau khi đưa anh Ng. đi chơi một số nơi, ngày 3/8 Thưởng đưa anh Ng. về lều trông cá của Đoàn, và tại đây Thưởng đã giao anh Ng. cho Đoàn cùng Khánh giam giữ. Các đối tượng đã thu điện thoại và giam giữ không cho anh Ng. ra khỏi lều cá. Sau đó, Thưởng ép anh Ng. phải chuyển 600 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng cho mình.

Lợi dụng sự sơ hở của các đối tượng, ngày 10/8 anh Ng. đã trốn thoát khỏi lều cá và đến cơ quan công an trình báo toàn bộ sự việc.

Sau khi tiếp nhận được thông tin, Công an huyện Thường Tín đã nhanh chóng xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. Qua quá trình điều tra, thu thập đầy đủ chứng cứ, Công an huyện Thường Tín đã làm rõ hành vi vi phạm pháp luật và ra quyết định bắt giữ Thưởng để điều tra, đồng thời tiếp tục truy bắt 2 đối tượng Đoàn và Khánh.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Thường Tín điều tra làm rõ và xử lý theo pháp luật.

Thành Phong

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-giu-doi-tuong-giu-nguoi-trai-phep-ep-phai-nop-600-trieu-a382729.html