Hà Nội: Bắt kẻ cất giấu 18 khúc sừng tê giác trị giá nhiều tỷ đồng tại nhà

Lực lượng chức năng kiểm tra hành chính tại gia đình ông Nguyễn Anh Sơn ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội và phát hiện người này tàng trữ 18 khúc sừng tê giác.

Báo Dân Trí dẫn nguồn thông tin từ Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) ngày 28/5 cho biết, công an quận này vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Môi trường (C49, Bộ Công an), Đội QLTT số 15 (Chu cục Quản lí Thị trường Hà Nội), tiến hành bắt giữ đối tượng đang tàng trữ 18 khúc sừng tê giác tại nhà.

Đối tượng được xác định là ông Nguyễn Anh Sơn (SN 1967, phố Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Trước đó, tối ngày 26/5, tổ công tác của Cục Cảnh sát môi trường phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính tại gia đình ông Sơn và phát hiện thùng cát tông bên trong có chứa nhiều khúc sừng.

Số tang vật được xác định là sừng tê giác - Ảnh: BA/ Báo Thanh Tra

Tại thời điểm kiểm tra, Sơn khai nhận trong thùng cát tông đựng sừng động vật được 2 người thanh niên (chưa rõ danh tính) đưa đến nhà thuê Sơn cất giữ.

Qua kiểm tra bên trong thùng cát tông, lực lượng chức năng phát hiện thấy có 14 khúc sừng nghi là sừng tê giác. Trong quá trình lập biên bản thu giữ, Sơn đã tự nguyện giao nộp thêm 4 khúc sừng tương tự.

Liên quan đến vụ việc, báo An ninh thủ đô thông tin thêm, Sơn khai nhận, khoảng 13h cùng ngày, đối tượng đi xe máy đến khu vực cầu Lủ ở đường Kim Giang, Hà Nội thì có 2 nam thanh niên đi xe máy gọi lại hỏi nhà ở đâu. Biết được nhà Sơn, hai đối tượng đi theo về trước cửa và nhờ Sơn cất giữ 2 thùng các tông. Các đối tượng nói rằng đây là sừng trâu bò và nói sẽ có người đến lấy và hứa trả cho Sơn 5 triệu đồng tiền công. Sơn đồng ý và cất giữ số sừng động vật trên tại nhà.

Ngày 27/5, Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai phối hợp Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật - Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam tiến hành giám định đối với 18 khúc sừng vừa thu giữ.

Qua giám định sơ bộ, cơ quan chức năng xác định 18 khúc sừng trên là sừng tê giác với trọng lượng hơn 13kg. Theo ước tính, tổng giá trị cho số hàng này lên tới nhiều tỷ đồng.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Điều 190. Tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

1. Người nào săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã quý hiếm bị cấm theo quy định của Chính phủ hoặc vận chuyển, buôn bán trái phép sản phẩm của loại động vật đó, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Sử dụng công cụ hoặc phương tiện săn bắt bị cấm;

d) Săn bắt trong khu vực bị cấm hoặc vào thời gian bị cấm;

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ hai triệu đồng đến hai mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Cự Giải

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/ha-noi-bat-ke-cat-giau-18-khuc-sung-te-giac-tri-gia-nhieu-ty-dong-tai-nha-a191636.html