Hà Nội: Bắt kẻ lạ mặt đột nhập trường Tiểu học nghi xâm hại học sinh

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã bắt được đối tượng đột nhập vào trường Tiểu học Mai Động và có hành vi xâm phạm hại học sinh nữ.Điều 116. Tội Dâm ô với trẻ em (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

Liên quan đến sự việc nam thanh niên lạ mặt đột nhập Trường tiểu học Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội) nghi có hành vi dâm ô học sinh, trao đổi với báo Lao Động sáng 2/5, một cán bộ Công an quận Hoàng Mai xác nhận, cơ quan điều tra đã bắt giữ được nghi phạm.

Theo cán bộ Công an quận Hoàng Mai, công an quận phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) rà soát, bắt giữ đối tượng tại địa bàn quận Hoàn Kiếm. Hiện vụ việc đã được chuyển Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an TP.Hà Nội thụ lý điều tra.

Hình ảnh đối tượng lạ mặt đột nhập vào trường Tiểu học Mai Động bị camera ghi lại và thông tin trên mạng xã hội - Ảnh: báo Công Lý

Hình ảnh đối tượng lạ mặt đột nhập vào trường Tiểu học Mai Động bị camera ghi lại và thông tin trên mạng xã hội - Ảnh: báo Công Lý

Báo Công Lý thông tin, trước đó, ngày 16/5, trên mạng xã hội facebook xôn xao thông tin có kẻ lạ mặt đột nhập vào trường Tiểu học Mai Động và kéo học sinh vào nhà vệ sinh để xâm hại, nhưng bị camera an ninh ghi lại.

Ngay khi có thông tin, bà Bùi Thị Thu Thanh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Mai Động xác nhận sự việc có thanh niên lạ mặt đột nhập vào trường, tuy nhiên bà Thanh khẳng định không có việc học sinh bị kéo vào nhà vệ sinh để hiếp dâm mà chỉ có hành vi sờ soạng bên ngoài quần áo của hai học sinh. Ngay sau đó, hai em học sinh này đã chạy thoát khỏi kẻ lạ mặt.

Lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cũng khẳng định, không có vụ hiếp dâm học sinh nào xảy ra tại trường Tiểu học Mai Động vào thời gian trên.

Liên quan đến sự việc trên, báo Lao Động dẫn lời ông Nguyễn Trọng An – Nguyên Phó Cục trưởng Cục bảo vệ, chăm sóc trẻ em Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hành vi "sờ mó" của thanh niên lạ ở trường tiểu học chính là hành động xâm hại tình dục. Đây là hành vi rất nguy hiểm, cần xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 116. Tội Dâm ô với trẻ em (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào đã thành niên mà có hành vi dâm ô đối với trẻ em, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm:

a) Phạm tội nhiều lần;

b) Đối với nhiều trẻ em;

c) Đối với trẻ em mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười hai năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/ha-noi-bat-ke-la-mat-dot-nhap-truong-tieu-hoc-nghi-xam-hai-hoc-sinh-a190970.html