Hà Nội: Bắt nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản

Tại Cơ quan Công an, Lộc và Công khai nhận đã gây ra 6 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Quốc Oai...

Ngày 4/4, thông tin từ công an quận Nam Từ Liêm cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 đối tượng Lưu Ngọc Lộc (SN 1993; trú tại Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên), Nguyễn Xuân Công (SN 1989; trú tại Đồng Trung, Thanh Thủy, Phú Thọ) về tội Cướp giật tài sản và Đặng Văn Thuyên (SN 1989; trú tại Bạch Sam, Mỹ Hào, Hưng Yên) về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nhóm đối tượng cùng tang vật

Nhóm đối tượng cùng tang vật

Trước đó, vào trưa ngày 18/3, Công an quận Nam Từ Liêm tiếp nhận tin trình báo của anh Tô Văn H. về việc bị 2 nam thanh niên điều khiển xe máy, cướp giật 01 chiếc điện thoại iPhone 12 Pro max tại khu vực đường Lê Quang Đạo.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Đội Cảnh sát hình sự đã khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Đến chiều cùng ngày, Công an quận Nam Từ Liêm đã thu giữ được chiếc điện thoại trên tại cửa hàng điện thoại trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân. Sau đó đã xác minh và triệu tập được đối tượng nghi phạm là Lưu Ngọc Lộc.

Tại Cơ quan Công an, Lộc thừa nhận đã cùng Nguyễn Xuân Công thực hiện hành vi phạm tội. Đấu tranh khai thác, Lộc và Công khai nhận đã gây ra 6 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Quốc Oai, Hà Đông và mang bán những chiếc điện thoại cướp giật được cho Đặng Văn Thuyên. Sau đó, Thuyên lại tiếp tục rao bán những chiếc điện thoại này lên mạng xã hội.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/ha-noi-bat-nhom-doi-tuong-gay-ra-hang-loat-vu-cuop-tai-san-d152547.html