Hà Nội: Bé gái 7 tuổi cùng mẹ bị nam thanh niên chém nguy kịch

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang điều tra nguyên nhân việc bé gái 7 tuổi bị nam thanh niên chém nhiều nhát.

Lãnh đạo công an phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) chiều nay cho biết, khoảng 21h ngày 20/10, trên địa bàn xảy ra việc bé gái Hoa Trà M. (7 tuổi) bị một nam thanh niên gây thương tích.

Thông tin ban đầu cho biết, cháu Hoa Trà M. (học lớp 2, Trường tiểu học Nam Từ Liêm đang chơi ở sân thì bị Lê Văn Vương (SN 1998, ở Tây Mỗ) sống gần nhà dùng vật nhọn gây thương tích.

Khi thấy con la hét, chị H. chạy ra cứu con cũng bị đối tượng chém vào cổ gây thương tích.

Theo nguồn tin, bé M. bị nhiều nhát chém khiến dạ dày, phổi, gan đều bị thủng. Ngoài ra, bé còn bị nhiều vết chém khác trên người.

Hiện bé đang nguy kịch tại bệnh viện. Còn mẹ của bé đã tỉnh nhưng chưa thể nói được.

Công an đã bắt nam thanh niên này để điều tra, làm rõ.

Nhị Tiến

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/be-gai-7-tuoi-cung-me-bi-nam-thanh-nien-chem-nguy-kich-o-ha-noi-484632.html