Hà Nội: Bé gái 8 tháng tuổi bị chó ngao Tây Tạng cắn tử vong

Một bé gái 8 tháng tuổi bị chó nhà cắn, dù được gia đình đưa đến bệnh viện Việt Đức cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Mới đây, TS.BS. Lê Việt Khánh, Phó Trưởng khoa Cấp cứu Tiêu hóa, bệnh viện Việt Đức thông tin, bệnh viện tiếp nhận ca bệnh nhi bị chó nhà cắn nhưng chỉ sau 2 tiếng đồng hồ được đưa vào cấp cứu, bé gái đã tử vong.

Theo đó, TS.BS. Lê Việt Khánh cho biết: “Vào ngày 14/7, bé gái 8 tháng tuổi được bố mẹ đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng mạch không, không huyết áp, chảy máu rất nhiều, tim ngừng đập do chó nhà cắn”.

BS. Khánh cho hay, gia đình bé có kể lại: “Trước đó, bé đang chơi thì mẹ bé thấy con bị chó nhà đang cắn, mẹ lao vào để cứu thì cũng bị chó cắn cho mấy cái vào tay. Ngay lập tức, mẹ bé đưa bé vào viện cấp cứu. Bé gái có 2 vết thương ở thái dương phải chảy máu rất nhiều, một vết thương lộ cả tổ chức não.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành sơ cấp cứu tại chỗ, nhưng sau 2 tiếng đồng hồ cấp cứu không có kết quả, gia đình đã xin về”.

BS. Khánh cho hay, trường hợp bé gái 8 tháng tuổi tử vong do bị chó nhà cắn rất thương tâm.

Cũng theo lời của BS. Khánh, loài chó mà gia đình nuôi là giống chó ngao Tây Tạng, có cân nặng 40kg. BS. Khánh nhấn mạnh đây là trường hợp vô cùng thương tâm.

Từ vụ việc đau lòng này, BS. Khánh cảnh báo: “Người dân khi nuôi chó nên đeo rọ mõm và nên cẩn thận khi cho thú vật tiếp xúc với trẻ em”.

Xử trí khi bị chó cắn, BS. Khánh cho hay, điều quan trọng nhất là gia đình cần xử lý vết thương cho trẻ, sau đó cầm máu để tránh trường hợp trẻ bị mất máu, gây sốc. Tiếp đó, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu.

Thanh Lam

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/ha-noi-be-gai-8-thang-tuoi-bi-cho-nha-nang-40kg-can-tu-vong-a378546.html