Hà Nội: Bé gái lớp 2 bị chém nhiều nhát khi đang chơi trước sân nhà

Đang chơi trước sân nhà, bé gái lớp 2 bất ngờ bị một nam thanh niên lạ mặt lao đến dùng dao chém nhiều nhát. Mẹ cháu bé phát hiện chạy ra cứu con cũng bị chém thương tích.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 tối ngày 20/10, tại nhà riêng của một gia đình trên địa bàn phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Thông tin ban đầu, bé gái H.T.M. (học lớp 2 Trường Tiểu học Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang chơi trước sân nhà thì bị một nam thanh niên xông tới ép vào một góc sân, dùng sao chém nhiều nhát.

Phát hiện vụ việc, chị H. mẹ cháu bé vội vàng chạy ra cứu con cũng bị người này chém một nhát vào cổ.

Ngay sau đó, người dân xung quanh chạy sang khống chế nam thanh niên và đưa mẹ con chị H. đi bệnh viện cấp cứu, đồng thời thông báo vụ việc đến cơ quan công an.

Công an phường Tây Mỗ đã có mặt tại hiện trường bắt giữ nghi phạm.

Địa điểm xảy ra vụ việc là trước sân nhà bé M.

Được biết, bé gái bị chém nhiều nhát gây thủng dạ dày, phổi và gan, hiện đang nguy kịch tại bệnh viện. Mẹ cháu bé đã tỉnh nhưng chưa thể nói được.

Đối tượng gây ra sự việc đau lòng này được xác định là một nam sinh viên tên Lê Văn Vương (SN 1998, ở tại phường Tây Mỗ) sống ở cùng khu nhà.

Thời gian gần đây, Vương có biểu hiện của bệnh trầm cảm, hay nói nhảm một mình và đi lang thang, không kiểm soát được hành động của mình.

Hiện, vụ việc đang được Công an quận Nam Từ Liêm điều tra làm rõ.

Lam (tổng hợp)

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/ha-noi-be-gai-lop-2-bi-chem-nhieu-nhat-khi-dang-choi-truoc-san-nha-d14665.html