Hà Nội: Bến xe nhộn nhịp nhưng nhiều xe vẫn chờ đủ khách để khởi hành

Kỳ nghỉ lễ 2/9 chứng kiến cảnh nhộn nhịp tại các bến xe ở khu vực Hà Nội. Lượng khách đông đúc hơn so với ngày thường nhưng vẫn thấp hơn khá nhiều so với những năm trước khi xuất hiện dịch COVID-19 và hiện không xuất hiện tình trạng 'khan vé'.

Bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, việc di chuyển về quê hay tới địa điểm du lịch luôn được mọi người quan tâm. Theo ghi nhận của PV Báo Sức khỏe & Đời sống tại nhiều nhà chờ, bến xe lớn ở Hà Nội đang tấp nập người dân mua vé.

Lượng khách tới bến tăng khá nhiều so với ngày thường, tuy nhiên lượng xe được tăng cường để đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân nên không xảy ra tình trạng khan hiếm vé xe.

Theo ước tính của lãnh đạo bến xe Mỹ Đình, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lượng hành khách sẽ tăng 2,5 lần với trung bình, khoảng từ 10.000 - 15.000 người/ngày. Cùng với đó, lượng xe cũng tăng khoảng 35% so với ngày thường, đạt khoảng hơn 800 xe/ngày.

Hành khách chờ xe tại bến xe Mỹ Đình chiều 31/8.

Hành khách chờ xe tại bến xe Mỹ Đình chiều 31/8.

Trong khi đó, theo một số nhân viên bán vé tại bến xe Mỹ Đình, lượng hành khách mua vé trong ngày 31/8 tăng đôt biến và dự kiến sẽ đông đến hết ngày 1/9. Dù lượng khách có đông hơn ngày thường nhưng so với dịp nghỉ lễ thời điểm trước khi xuất hiện dịch COVID-19 thì vẫn "kém xa".

"Dịp 2/9 năm nay chúng tôi kỳ vọng lượng vé bán ra được nhiều hơn, nhưng đến chiều nay (31/8) thì dù lượng vé bán ra có tăng nhiều so với ngày thường nhưng vẫn chưa như mức kỳ vọng như trước dịch COVID-19. Một số nhà xe có tuyến kén khách vẫn phải chờ trong bến đợi đủ khách để khởi hành", nhân viên bán vé tại bến xe Mỹ Đình chia sẻ.

Lượng khách tới bến ghi nhận đông đúc hơn ngày thường.

Theo quan sát của PV tại bến xe Mỹ Đình, tình trạng nhộn nhịp bắt đầu từ chiều 31/8 khi người dân sắp xếp được công việc để về quê, du lịch. Trong khi đó, tại bến xe Giáp Bát cũng ghi nhận lượng khách tăng nhiều hơn ngày thường, tuy nhiên mức tăng không quá nhiều. Theo dự đoán của nhiều tài xế tại bến xe này, số lượng khách đến bến có thể đông hơn từ sáng 1/9.

Đúng như dự đoán, sáng 1/9, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, ghi nhận của PV Báo Sức khỏe & Đời sống tại bến xe Giáp Bát cho thấy, lượng hành khách tới bến xe tăng lên khá nhiều nhưng vẫn còn nhiều xe vẫn phải chờ đủ khách đế xuất phát.

Theo các lái xe tại đây, cảnh tượng tấp nập người và xe thế này khá hiếm thấy trong 2 năm đại dịch đã xuất hiện nhưng không thể so với những năm trước đó. Thậm chí, nhiều xe đến bến đón khách từ 5 giờ sáng nhưng đến 7 giờ vẫn không đủ khách để di chuyển. Nhiều phụ xe phải ra phòng chờ mời khách thay vì đợi ở bến hoặc trên xe để di chuyển.

Ghi nhận 5h sáng nay (1/9) tại bến xe Giáp Bát.

Việc các bến xe không quá tấp nập, cảnh tượng chen chúc nhau không diễn ra được các tài xế lí giải là do số lượng phương tiện hiện nay rất nhiều, đáp ứng được số lượng lớn hành khách. Ngoài ra, người dân cũng có nhiều khung giờ để lựa chọn hơn so với trước đây khiến lượng hành khách dàn trải chứ không tập trung vào các khung giờ cố định trong ngày.

Cùng với đó, dịp lễ 2/9 năm nay gần với kỳ nghỉ hè, thời điểm các gia đình đều đã đi du lịch, về quê "bè" sau khoảng thời gian dài không thể "bay" vì COVID-19 khiến dịp nghỉ lễ này nhu cầu đi lại không quá cao như cùng thời điểm các năm trước.

Chị Cù Thị Bích Phương, hành khách di chuyển từ Hà Nội về Phú Thọ cho biết: "Quốc khánh năm nay cũng phân vân không biết có nên về quê hay ở lại Hà Nội để làm thêm. Dịch bệnh đi qua khiến kinh tế của chị bị ảnh hưởng khá nhiều nhưng 1 năm cũng chỉ có 1, 2 lần nghỉ lễ, tết nên chị quyết định bắt xe đi về khi đã khá sát ngày nghỉ lễ".

Anh Nguyễn Huy Hoàng, sinh viên tại một trường đại học ở Hà Nội lại có suy nghĩ khác với chị Phương, Hoàng cho rằng: "Dịp nghỉ lễ 2/9 nếu ở lại làm thêm sẽ nhận được tiền lương gấp 2, 3 lần ngày thường. Mình nghĩ có thể về vào các dịp khác có số ngày nghỉ dài hơn, còn những ngày lễ có số ngày nghỉ ngắn có thể tranh thủ đi làm để kiếm thêm thu nhập".

Trời mưa sáng 1/9 khiến nhiều xe phải chờ đủ khách để khởi hành.

Trong khi đó, lựa chọn không về quê, đi du lịch dịp 2/9 mà ở lại trải nghiệm ngày lễ Quốc khánh ngay tại thủ đô Hà Nội cũng là một lựa chọn không tồi với nhiều người. "Mình nghĩ đây sẽ là trải nghiệm mới mẻ, thú vị và nên thử ít nhất 1 lần trong đời", chị Phan Hà Linh hào hứng nói.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Tất Thành - Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết: "Ngay cả khi so sánh với trước khi dịch COVID-19 diễn ra, số lượng hành khách đến bến dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay cũng chỉ bằng 1/10. Điều này 1 phần là do người dân đã có nhiều sự lựa chọn hơn thay vì chỉ có thể di chuyển bằng xe khách tuyến cố định tại các bến xe. Mặc dù số lượng hành khách có thể không nhiều bằng thời điểm trước dịch nhưng chúng tôi luôn đảm bảo số lượng phương tiện được tăng cường để phục vụ hành khách tốt nhất, cũng như không để tình trạng cháy vé diễn ra".

Một số hình ảnh ghi nhận tại bến xe:

Sáng sớm 1/9 bến xe Giáp Bát ghi nhận lượng khách chưa quá đông.

Nhiều xe chờ khách từ 5 giờ đến 7 giờ vẫn chưa đủ khách để khởi hành.

Lượng khách tới bến có đông hơn ngày thường nhưng còn "kém" so với những năm trước khi dịch COVID-19 xuất hiện.

Cửa ra xe tại bến xe Giáp Bát 5h30' sáng 1/9.

Nhiều tài xế tranh thủ ra đón khách thay vì chờ ở bến.

Thành Long

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn//ha-noi-ben-xe-nhon-nhip-nhung-nhieu-xe-van-cho-du-khach-de-khoi-hanh-169220831203928138.htm