Hà Nội: Bị bắt vì nhàn rỗi, 'thông chốt' CSGT

Công an huyện Thường Tín (TP. Hà Nội) đang tạm giữ 3 đối tượng điều khiển xe máy rú ga, bấm còi, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng lấn sang làn đường ngược chiều để 'thông chốt' CSGT.

3 đối tượng "thông chốt" CSGT. Ảnh: An ninh Thủ đô

3 đối tượng "thông chốt" CSGT. Ảnh: An ninh Thủ đô

Ngày 3/9, thông tin từ Công an huyện Thường Tín cho biết, khoảng 20h30 ngày 1/9, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến đường TL427 thuộc địa phận huyện Thường Tín, Tổ công tác của Công an huyện Thường Tín đã phát hiện nhóm đối tượng có hành vi điều khiển xe máy phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, lấn làn, bấm còi inh ỏi gây mất an ninh trật tự.

Ngay lập tức Tổ công tác đã triển khai phương án chặn bắt và khống chế các đối tượng, không để gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Bước đầu, Công an huyện Thường Tín xác định danh tính các đối tượng trong nhóm, gồm: Lê Văn Cảnh (SN 2002), H.Q (SN 2003), Lê Văn Đại (SN 2001), Nguyễn Văn Quân (SN 2001), L.S.N (SN 2003) đều trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội.

Theo khai nhận của nhóm đối tượng, khoảng 20h ngày 1/9, khi cả nhóm đang ngồi uống nước tại thị trấn Thường Tín thì được Quân rủ đi “thông chốt” lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ.

Sau khi hưởng ứng lời Quân rủ, cả nhóm lên xe thực hiện “thông chốt” lực lượng CSGT. Quá trình di chuyển, cả nhóm bị lực lượng công an bắt giữ.

Hiện, CQĐT Công an huyện Thường Tín đang tạm giữ 3 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/ha-noi-bi-bat-vi-nhan-roi-thong-chot-csgt-Ax1U75DMg.html