Hà Nội: 'Biển người' chen chúc chơi Trung thu trên phố Hàng Mã

Phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) những ngày này luôn thu hút lượng lớn người dân đổ về mua sắm, vui chơi, đặc biệt dịp cuối tuần. Theo ghi nhận của PV Infonet, tối qua (9/9), để đi hết con phố Hàng Mã phải mất khoảng 30-50 phút.

Theo ghi nhận của PV Infonet, vào tối 9/9 (tức ngày 14/8 âm lịch), hàng nghìn người dân đổ về phố Hàng Mã để vui chơi Trung thu.

Theo ghi nhận của PV Infonet, vào tối 9/9 (tức ngày 14/8 âm lịch), hàng nghìn người dân đổ về phố Hàng Mã để vui chơi Trung thu.

Các cửa hàng, gian hàng đều lộng lẫy, nhộn nhịp, tất bật mua bán. Nhiều bạn trẻ, thanh niên và phụ huynh đưa các em nhỏ đi chơi.

Những đứa trẻ vui mừng khi được đi chơi Trung thu trên phố Hàng Mã.

Những ngày này, các tuyến đường gồm Hàng Mã (đoạn từ ngã tư Hàng Cót - Hàng Gà đến ngã tư Hàng Đường - Đồng Xuân), Hàng Lược, Hàng Rươi, Hàng Chai, Hàng Khoai (đoạn từ ngã tư Đồng Xuân - Hàng Giấy đến ngã ba Hàng Khoai - Hàng Lược) đã được đặt biển và chăng dây cấm các phương tiện qua lại để phục vụ ngày lễ, thời gian từ 7h đến 22h.

Do lượng người lên Hàng Mã quá đông nên việc di chuyển rất khó khăn.

Nhiều bạn trẻ rất thích chụp hình với người những người hóa trang thành các nhân vật trong phim thần thoại như Tôn Ngộ Không.

Khoảng 20h30 xảy ra tình trạng chen chúc, thậm chí "dậm chân tại chỗ", không thể nhúc nhích di chuyển.

Cả con phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu với những món đồ chơi, đồ trang trí Tết Trung thu.

Không chỉ đông khách tham quan, mua sắm, các hàng quán bày bán tràn lan hai bên đường và giữa đường đi cũng khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn hơn.

Các quầy hàng đa dạng đồ chơi, từ đồ chơi truyền thống đến hiện đại đều bị quây kín người.

Đây cũng là thời gian cao điểm chủ các sạp đồ Trung thu tất bật phục vụ khách hàng. Năm nay, ngoài các loại đồ chơi quen thuộc, nhiều mặt hàng từ Trung Quốc cũng được bày bán xen kẽ như mọi năm. Sau một năm dịch trì hoãn, người dân Thủ đô lại có cơ hội được đi chơi Trung thu, tận hưởng không khí mát mẻ của mùa Thu. Thời tiết tối qua đặc biệt thuận lợi, trời mát sau nhiều ngày nắng nóng, và khô ráo sau 2 ngày mưa dầm dề.

Mặc dù trời mát, song do tắc đường, phải di chuyển quá lâu, việc phải chen chúc giữa ''biển người'' khiến nhiều trẻ nhỏ khá mệt và nóng bức.

Ánh đèn lung linh, rực rỡ sắc màu trải dài khắp con phố Hàng Mã là điểm thu hút đông giới trẻ trong dịp Trung thu.

Đến khoảng 22h, các ngả đường quanh phố Hàng Mã xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ.

Bảo Khánh

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/ha-noi-bien-nguoi-chen-chuc-choi-trung-thu-tren-pho-hang-ma-419510.html