Hà Nội: Bổ nhiệm, phê chuẩn nhiều lãnh đạo sở ngành, quận huyện

Quận Cầu Giấy và huyện Đông Anh (Hà Nội) và Sở Nội vụ Hà Nội vừa có lãnh đạo mới được phê chuẩn, bổ nhiệm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Đông Anh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Trung Kiên, Phó Bí thư Huyện ủy Đông Anh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 28-3-2018.

Hôm 27/3/2018, HĐND quận Cầu Giấy khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ sáu (kỳ họp bất thường) để tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Bùi Tuấn Anh - Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận được bầu giữ chức Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy

Ông Bùi Tuấn Anh - Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận được bầu giữ chức Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy

Với 100% số phiếu đồng ý, 38 vị đại biểu HĐND quận đã nhất trí bầu đồng chí Bùi Tuấn Anh - Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận giữ chức Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy thay đồng chí Dương Cao Thanh chuyển công tác (sau đó, hôm qua, 30/3, ông Dương Cao Thanh đã được hiệp thương cử bổ sung giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, khóa XVI, nhiệm kỳ 2014-2019).

Phó Giám đốc Sở nghỉ hưu trước 2 năm

Trước đó, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1369/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. Theo đó, UBND TP bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Đoàn, sinh ngày 20/8/1964, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội kể từ ngày 16/3/2018, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Ông Nguyễn Chí Đoàn được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 0,8.

UBND TP Hà Nội cũng ban hành Quyết định số 1350/QĐ-UBND về việc nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Phùng Minh Sơn, sinh ngày 9/3/1960; chức vụ: Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội. Ông Phùng Minh Sơn được nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/3/2018.

UBND TP cũng Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Công Bằng, sinh ngày 29/3/1972, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội giữ chức vụ Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Ông Nguyễn Công Bằng được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 0,8.

Phương Mai

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/ha-noi-bo-nhiem-phe-chuan-nhieu-lanh-dao-so-nganh-quan-huyen/762487.antd