Hà Nội bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 17 lãnh đạo sở, ngành

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung đã ký quyết định bổ nhiệm mới 4 cán bộ giữ các chức vụ tại một số sở ngành. 13 cá nhân khác cũng được Chủ tịch Thành phố quyết định bổ nhiệm lại…

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung trao quyết định cho các đồng lãnh đạo sở, ngành được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại tại hội nghị

Chiều 10/8, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung trao quyết định cho các đồng lãnh đạo sở, ngành được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại tại hội nghị

Tại buổi lễ, Giám đốc sở Nội vụ Trần Huy Sáng đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố về việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 17 lãnh đạo của Thành phố.

Theo đó, Chủ tịch Thành phố quyết định bổ nhiệm:

Bà Nguyễn Thúy Hằng, sinh năm 1972, Trưởng phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 4, Thanh tra thành phố Hà Nội, giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội;

Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, sinh năm 1969, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Sở Quy hoạch - Kiến trúc (QHKT) thành phố Hà Nội giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở QHKT thành phố Hà Nội;

Ông Nguyễn Đức Nghĩa, sinh năm 1963, Trưởng phòng Phòng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, Sở QHKT thành phố Hà Nội giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở QHKT Hà Nội;

Ông Võ Anh Tuấn, sinh năm 1973, nguyên Phó Trưởng ban phụ trách Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội.

Cũng tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội Trần Huy Sáng đã công bố Quyết định bổ nhiệm lại đối với một số chức danh.

Theo đó, ông Nguyễn Tất Vinh, sinh năm 1962, tiếp tục giữ chức vụ Trưởng ban Dân tộc thành phố Hà Nội đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định;

Ông Tô Văn Động, sinh năm 1961, Thành ủy viên, tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định;

Ông Nguyễn Huy Đăng, sinh năm 1961, tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội đến tuổi nghỉ hưu theo quy định;

Bà Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1968, tiếp tục giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây;

Ông Phạm Văn Đại, sinh năm 1961, tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở GD&ĐT đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định;

Ông Nguyễn Trọng Đông, sinh năm 1969, Thành ủy viên, tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Ông Đặng Vũ Tuấn, sinh năm 1961, tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định;

Ông Nguyễn Xuân Quang, sinh năm 1961, tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định;

Ông Phạm Thanh Cao, sinh năm 1965, tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

Ông Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1962, tiếp tục giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định;

Ông Bùi Văn Định, sinh năm 1963, tiếp tục giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội.

Chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung cũng ký Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội đối với ông Trần Văn Hải, sinh năm 1959 và chức vụ Phó Tổng Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội đối với ông Vũ Ngọc Minh, sinh năm 1959, đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Xuân Hưng

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/dan-sinh/201808/ha-noi-bo-nhiem-va-bo-nhiem-lai-17-lanh-dao-so-nganh-611533/