Hà Nội: Cầm dao sang nhà nhau để giải quyết mâu thuẫn, một người tử vong

Trần Văn Thưởng và anh T.X.B (Thọ Xuân, Đan Phượng, Hà Nội) có mâu thuẫn từ trước nên Thưởng đã mang dao sang nhà anh B. để giải quyết mâu thuẫn và hậu quả anh B. tử vong sau đó.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17g chiều 23-9, tại cụm 8, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội đã xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Xe ô tô đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Xe ô tô đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Theo đó, vào thời gian trên, đối tượng Trần Văn Thưởng (SN 2001, ở cụm 4, xã Thọ Xuân) do có mâu thuẫn từ trước với con anh T.X.B (sinh năm 1977, trú tại xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng) nên đã cầm dao sang nhà để giải quyết mâu thuẫn.

Trong quá trình xô xát giữa hai người, Thưởng đã dùng đao đâm anh B. dẫn tới tử vong. Ngay sau đó, anh B. được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng trong tình trạng tim ngừng đập, đồng tử giãn tối đa, không còn phản xạ.

Các bác sĩ Bệnh viện Đan Phương đã cứu chữa nhưng anh B. đã tử vong ngoại viện với nhiều vết thương trên người.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, công an huyện Đan Phượng đã có mặt để bắt giữ đối tượng Trần Văn Thưởng và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Đan Phượng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-cam-dao-sang-nha-nhau-de-giai-quyet-mau-thuan-mot-nguoi-tu-vong-163560.html