Hà Nội cầm hòa đội chủ nhà

Chiều 24/7, tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao Đa năng Thái Bình đã diễn ra Lễ khai mạc và trận đấu khai mạc Vòng chung kết Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2018 tranh Cúp Viettel.

Dự lễ khai mạc có bà Nguyễn Thị Lĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; bà Trương Thị Hồng Hạnh - GĐ Sở VHTTDL Thái Bình; ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; Thượng tá Hà Hữu Tám - PGĐ Trung tâm Thể thao Viettel - Đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) - nhà tài trợ chính của giải và ông Mai Thế Hưng - GĐ Đối ngoại Công ty CP Động lực (nhà tài trợ phụ của giải).

Tại lễ khai mạc vòng chung kết, các vị đại biểu tặng hoa cho 16 đội bóng tham dự. Ảnh: B.N.Đ

Đây là giải bóng đá do Báo Nhi Đồng và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức hằng năm, nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia. Góp mặt tại Vòng chung kết là 16 đội bóng, gồm: Gia Bảo - Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Phù Đổng - Hà Nội, Tuyên Quang, Hưng Yên, Sông Lam Nghệ An, Nghi Lộc - Nghệ An, Dutch Lady Hà Nam, Thanh Hóa, Thăng Long FC, Lộc An - Bảo Lâm, Đăk Lăk, Bình Dương, Sài Gòn FC và đội chủ nhà Thái Bình Seed.

Trong khuôn khổ chương trình, bên cạnh việc tặng hoa cho 16 đội bóng, Ban tổ chức còn trao những phần quà cho các cầu thủ là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Ngay sau lễ khai mạc là trận đấu gay cấn và cân sức giữa đội chủ nhà Thái Bình và đội khách Hà Nội với tỉ số chung cuộc 0-0. Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, đã diễn ra 4 trận đấu, với các kết quả: Đăk Lăk - Vĩnh Phúc: 5-3; Dutch Lady Hà Nam - Thanh Hóa: 1-5; Lộc An - Bảo Lâm và Thăng Long FC: 2-2, Hưng Yên và Phù Đổng - Hà Nội: 1-0.

Vòng chung kết Giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2018 Cúp Viettel tiếp tục diễn ra tại tỉnh Thái Bình đến ngày 1/8/2018.

L.Q.V

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ha-noi-cam-hoa-doi-chu-nha-77243.html