Hà Nội: Cần xử lý nghiêm việc dừng đỗ xe lấn chiếm nhà chờ xe buýt

Vừa qua, báo Nhà báo & Công luận nhận được nhiều phản ánh của người tham gia giao thông về tình trạng các phương tiện ngang nhiên dừng đỗ sai quy định tại các điểm dừng chờ xe buýt, trên phần đường dành cho người đi bộ, ngay cạnh nút giao… gây cản trở, mất an toàn giao thông.

Từ những phản ánh trên, phóng viên đã có mặt tại khu vực để ghi nhận thực tế. Theo quan sát, những phản ánh trên là hoàn toàn có cơ sở.

Đơn cử, hàng ngày, hàng giờ tại điểm dừng chờ xe buýt trên đường Hoàng Đạo Thúy hướng đi Trần Duy Hưng vi phạm vẫn diễn ra khá phổ biến. Điều đáng nói, qua thông tin tiếp nhận từ phía người dân, tình trạng trên đã diễn ra trong một thời gian dài nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Xe ô tô thản nhiên dừng đỗ sai quy định tại những điểm chờ xe buýt như này đã và đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc lập lại trật tự đô thị trên địa bàn.

Xe ô tô thản nhiên dừng đỗ sai quy định tại những điểm chờ xe buýt như này đã và đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc lập lại trật tự đô thị trên địa bàn.

Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, trật tự an toàn giao thông, tránh phát sinh thêm những điểm ùn tắc không đáng có đề nghị các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Quy định tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông nêu rõ: Hành vi dừng đỗ phương tiện tại điểm dừng đón, trả khách của xe buýt sẽ bị phạt tiền từ 600.000 - 800.000 đồng.

Vũ Lân

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/doi-song-xa-hoi/giao-thong-do-thi/ha-noi-can-xu-ly-nghiem-viec-dung-do-xe-lan-chiem-nha-cho-xe-buyt-45375