Hà Nội: Cảnh sát 141 bắt giữ, giải tán nhiều tốp 'trẻ trâu' phóng xe máy lạng lách, đánh võng

Tổ công tác đặc biệt 141 Công an TP Hà Nội hóa trang kịp thời bắt giữ nhiều 'trẻ trâu' phóng xe máy lạng lách, đánh võng trong đêm 1/5 và rạng sáng ngày 2/5.

Một số hình ảnh các tổ công tác đặc biệt 141 Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong đêm 1/5 và rạng sáng 2/5, lợi dụng kỳ nghỉ kéo dài tại khu vực quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng… có hiện tượng nhiều tốp thanh thiếu niên điều khiển xe máy tháo biển kiểm soát chạy thành hàng lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông. Nhận định tình hình, Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường các tổ công tác 141 hóa trang phủ kín địa bàn, phối hợp cùng các tổ cảnh sát hình sự công an thành phố kịp thời ngăn chặn, giải tán đám đông.

Còn theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, các tổ công tác 141 hóa trang được bố trí linh hoạt hoạt động không bị động tại địa bàn được phân công, tiến hành tuần tra trên đường, kịp thời phát hiện ngăn chặn các "trẻ trâu" có biểu hiện phóng xe máy lạng lách từ xa. Trong trường hợp các đối tượng chống đối bỏ chạy phải truy đuổi qua nhiều tuyến phố, bằng các biện pháp nghiệp vụ, quá trình di chuyển phương tiện với tốc độ cao phải bảo đảm an toàn cho người dân tham gia giao thông, cán bộ, chiến sĩ và ngay cả các đối tượng truy đuổi.

Ghi nhận trong đêm ngày 1/5 và rạng sáng ngày 2/5, trên toàn thành phố không xảy ra va chạm giao thông nghiêm trọng. Đặc biệt trên các tuyến như: Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Bà Triệu… xác định còn nhiều "trẻ trâu" phóng xe máy lạng lách, đánh võng.

Cụ thể, vào khoảng 21h30 ngày 1/5, tổ công tác đặc biệt Y9/141 Công an TP Hà Nội hóa trang tuần tra trên tuyến phố Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư… phát hiện một tốp "trẻ trâu" đi trên gần 20 xe máy không đội MBH, tháo biển số lạng lách, đánh võng. Ngay sau đó, tổ công tác đã yêu cầu giải tán nhưng thay vì chấp hành, các "trẻ trâu" đã rú ga bỏ chạy tốc độ cao, liên tục lạng lách đánh võng qua nhiều tuyến phố.

Để bảo đảm an toàn cho người dân tham gia giao thông, trong quá trình truy đuổi bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác liên tục đưa ra cảnh báo cho người điều khiển phương tiện di chuyển theo 2 hướng được biết để chủ động tránh né các hành vi manh động của các đối tượng. Đồng thời kiên quyết không để hành vi vi phạm pháp luật hoành hành, tổ công tác đã bám theo các đối tượng trên suốt các tuyến phố từ quận Hoàn Kiếm sang quận Hai Bà Trưng.

Đến trước cửa số nhà 27 Trần Xuân Soạn, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), nhận thấy an toàn cho người dân, tổ công tác đã chặn giữ được 2 phương tiện do 3 đối tượng điều khiển. Tại Công an phường Phạm Đình Hổ làm rõ, lực lượng chức năng xác định N.H.A (sinh năm 2006 ở quận Đống Đa, Hà Nội) điều khiển xe máy biển kiểm soát 29E2 - 832.60; H.M.Đ (sinh năm 2007 ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) và V.G.H (sinh năm 2007 ở quận Hai Bà Trưng Hà Nội) điều khiển xe máy biển kiểm soát 29V7 - 400.37 các vi phạm: Không đội mũ bảo hiểm, Chạy lạng lách trên đường, Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe môtô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên, Không có giấy đăng ký xe theo quy định được Quy định tại Điểm n khoản 3 điều 6; Điểm b khoản 8 điều 6; Điểm a khoản 4 điều 21; 4. Điểm a khoản 2 điều 17 Nghị định 100/2019/NĐ - CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2021/NĐ - CP. Đáng chú ý, cả ba đối tượng đều đang là học sinh lớp 10 và 11 của các trường PTTH trên địa bàn thành phố.

Cũng trong ca trực, tổ công tác Y9/141 tiếp tục bàn giao thêm nhiều đối tượng có biểu hiện càn quấy cho công an các phường địa bàn.

Theo Đại úy Nguyễn Hải Anh, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 9 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thành viên tổ công tác đặc biệt Y9/141, quá trình truy đuổi nhận thấy mặc dù trên đường phố còn rất nhiều người tham gia giao thông, nhưng các đối tượng luôn tỏ ra manh động bất chấp nguy hiểm cho bản thân và người dân. Một mặt tổ công tác vừa truy đuổi vừa ghi hình làm bằng chứng, mặt khác trong quá trình chạy xe với tốc độ cao, cán bộ, chiến sĩ ngồi sau phải liên tục bấm đèn pin nháy đèn để cảnh báo cho người dân đang lưu thông chạy chậm, đánh xe vào lề đường bảo đảm an toàn cho bản thân và cho chính các đối tượng manh động.

Tương tự, tại khu vực Nhà hát lớn, tổ công tác Y2/141 giải tán nhiều đám thanh niên tụ tập đông người có hành vi cổ súy cho nhiều top thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng. Đồng thời trực tiếp ngăn chặn nhiều thanh, thiếu niên vi phạm, có hiện tượng độ pô xe gây tiếng ồn mất an ninh trât tự.

Trung tá Nguyễn Hoàng Hải, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông) - tổ trưởng tổ công tác cho biết, quá trình làm nhiệm vụ vẫn còn nhiều thanh thiên niên vi phạm nhưng vẫn yêu cầu đòi xem kế hoạch, chuyên đề của tổ công tác 141. Thậm chí còn vu vạ cho cán bộ hóa trang mặc thường phục, đeo băng đỏ ghi rõ tổ công tác 141/ Công an thành phố. Tất cả những trường hợp này, tổ công tác đều sẵn sàng mời người dân chứng kiến quay clip, ghi hình làm nhân chứng và cảnh sát 113, công an phường yêu cầu đối tượng về trụ sở làm việc.

Trong vòng 24 giờ qua, Trung tâm chỉ huy Công an thành phố cho biết, qua tuần tra, kiểm soát, Cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý 190 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 61 phương tiện, 59 bộ giấy tờ, tước 27 giấy phép lái xe. Xử phạt 6 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy.

Ở địa bàn ngoại thành, Công an huyện Ba Vì lập hồ sơ, bàn giao 1 vụ, 2 đối tượng điều khiển xe mô tô có hành vi rú ga, nẹt pô tạo tiếng ồn khi tham gia giao thông cho Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) để xử lý theo quy định.

Lực lượng 141/Công an thành phố phát hiện, xử lý 11 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, cả 11 trường hợp đều vi phạm quy định về nồng độ cồn. Qua kết hợp các tổ công tác hóa trang với công khai đã phát hiện và bàn giao 10 đối tượng điều khiển xe mô tô nẹt pô gây ồn cho các đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Cảnh sát cơ động tuần tra bảo vệ mục tiêu, địa bàn trọng điểm, phát hiện, bắt giữ và bàn giao 1 vụ, 1 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự cho đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền.

Tổng đài 113 tiếp nhận 20 tin liên quan an ninh, trật tự, điều động 20 lượt phương tiện, 80 lượt cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường giải quyết. Phát hiện, bắt giữ và bàn giao 1 vụ, 2 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự cho đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền.

Văn Huế

Nguồn GTVT: https://tapchigiaothong.vn/ha-noi-canh-sat-141-bat-giu-giai-tan-nhieu-top-tre-trau-phong-xe-may-lang-lach-danh-vong-183230502073046427.htm