Hà Nội: Cảnh sát khu vực ứng dụng công nghệ kết nối với người dân

Với tiêu chí ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ người dân, Công an quận Long Biên (thành phố Hà Nội) đã và đang triển khai nhiều biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính.

Tháng 3/2019, Công an quận Long Biên đã thảo luận trong khối quản lý hành chính để xây dựng phương án "Cảnh sát khu vực sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trên điện thoại thông minh trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự và cầu nối tương tác với người dân".

Khi triển khai phương án này, bên cạnh công tác nắm tình hình theo cách thức cũ như thăm hỏi các hộ gia đình, xây dựng quần chúng tốt, mạng lưới cộng tác viên bí mật… giờ đây, cảnh sát khu vực có thể tiếp cận gần hơn với người dân bằng cách sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin để nhắn tin, trao đổi.

Từ đó, lực lượng công an có thể nhận biết, đánh giá và đề ra biện pháp quản lý, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Cảnh sát khu vực lập ra các nhóm tương tác trên ứng dụng để có thể cùng một lúc truyền đạt tin tức đến nhiều người chỉ với một vài thao tác đơn giản./.

(Vnews)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ha-noi-canh-sat-khu-vuc-ung-dung-cong-nghe-ket-noi-voi-nguoi-dan/619331.vnp