Hà Nội: Cháy 3 căn nhà tầng vừa ở vừa kinh doanh lốp xe ôtô

Các nhân chứng cho biết trước thời điểm xảy ra cháy, khu vực này bị mất điện, khi có điện trở lại, nhiều người nghe thấy tiếng nổ từ cơ sở sửa chữa lốp ôtô, rồi ngọn lửa bùng lên nhanh chóng.

(Ảnh minh họa: Hoàng Hiếu/TTXVN)

(Ảnh minh họa: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Vào lúc 12 giờ ngày 29/5, một đám cháy đã xảy ra tại cơ sở sửa chữa, kinh doanh lốp ôtô trên Quốc lộ 3, khu vực cầu Lộc Hà, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Các nhân chứng cho biết trước thời điểm xảy ra cháy, khu vực này bị mất điện. Khi có điện trở lại, nhiều người nghe thấy tiếng nổ từ cơ sở sửa chữa lốp ôtô kể trên.

Do chứa đồ vật dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên nhanh chóng kèm theo khói đen mù mịt, lan tỏa bao trùm cả khu vực.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đông Anh điều động Đội Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ đến hiện trường, đồng thời xin chi viện từ Đội Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ, Công an huyện Sóc Sơn, Gia Lâm đến hỗ trợ.

Sau khi có mặt, các lực lượng đã hiệp đồng dập lửa, chống cháy lan sang khu vực xung quanh.

Đến khoảng hơn 13 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn phun nước để làm mát, tránh đám cháy bùng phát trở lại.

Bước đầu xác định, vụ hỏa hoạn trên không gây thiệt hại về người, tuy nhiên 3 ngôi nhà tầng liền kề rộng hàng trăm mét vuông bị ảnh hưởng và nhiều tài sản có giá trị bị hư hại.

Lãnh đạo Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết đến 16 giờ ngày 29/5, lực lượng công an vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ cháy.

Khi tàn lửa nguội, lực lượng chức năng sẽ khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại và tìm hiểu nguyên nhân vụ việc./.

Mạnh Khánh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ha-noi-chay-3-can-nha-tang-vua-o-vua-kinh-doanh-lop-xe-oto/865212.vnp