Hà Nội: Cháy khách sạn trên phố cổ, gần 30 người được đưa ra khỏi đám cháy

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 4h sáng 17/6 tại số 61 Lương Ngọc Quyến, Hà Nội, lực lượng PCCC và CNCH đã kịp thời cứu sống gần 30 người mặc kẹt tại khách sạn.

Theo nhân chứng cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 4h sáng ngày 17/6.

Theo nhân chứng cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 4h sáng ngày 17/6.

Lực lượng PCCC và CHCN Hà Nội đã ngay lập tức điều hàng hàng trăm chiến sĩ PCCC và xe chuyên dụng đến hiện trường ứng cứu.

Các nạn nhân được lực lượng PCCC và CNCH đưa ra ngoài an toàn.

Nhân chứng cho biết, vụ hỏa hoạn phát ra từ khách sạn ở số 61 Lương Ngọc Quyến. Được biết đây là một khách sạn đã có từ lâu trên phố cổ.

Theo đại diện lực lượng PCCC và CHCN đã ứng cứu và đưa gần 30 người đang lưu trú tại khách sạn ra ngoài an toàn.

Những nạn nhân được các nhân viên y tế kiểm tra tình trạng sức khỏe.

Do khói quá nhiều và dày đặc, nên việc tìm kiếm các nạn nhân rất khó khăn.

Lực lượng PCCC đã phải sử dụng các thiết bị chuyên dụng để tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt.

Liên tục các bình oxy được nạp khí để các chiến sĩ PCCC tiến vào đám cháy tìm kiếm những người còn mắc kẹt.

Tới thời điểm 7h sáng, đám cháy cơ bản được khống chế.

Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm mọi ngóc nghách của khách sạn.

Người dân tiếp nước cho các chiến sĩ PCCC và CNCH.

Hiện trường vụ hỏa hoạn đang được phong tỏa để điều tra làm rõ.

Nam Nguyễn

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ha-noi-chay-khach-san-tren-pho-co-gan-30-nguoi-duoc-dua-ra-khoi-dam-chay-20190617073455234.htm