Hà Nội: Chạy từ ngõ ra không quan sát, người đàn ông bị tàu hỏa cán tử vong

Bất ngờ chạy từ trong ngõ ra đường đúng lúc tàu hỏa đi tới, người đàn ông bị đâm tử vong tại chỗ.

Theo VOV, vào khoảng 9h5' ngày 4/10, một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra tại tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn đi qua số nhà 324 đường Lê Duẩn (quận Đống Đa, Hà Nội) làm 1 người đàn ông tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Theo người dân, vào thời điểm trên, người đàn ông khoảng 30 tuổi chạy từ trong ngõ 304 Lê Duẩn ra đường, do không chú ý quan sát đã bị tàu hỏa mang số hiệu SE5 vừa ra khỏi ga và chạy theo hướng Hà Nội – TPHCM đâm vào khiến tử vong tại chỗ.

ANTĐ đưa tin, ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông. Ít lâu sau người nhà nạn nhân cũng đến nhận thi thể người đàn ông xấu số. Sự việc diễn ra làm giao thông trên tuyến đường Lê Duẩn ùn tắc kéo dài.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Bùi L.T. (SN 1988, trú tại quận Đống Đa).

TA (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ha-noi-chay-tu-ngo-ra-khong-quan-sat-nguoi-dan-ong-bi-tau-hoa-can-tu-vong-d82519.html