Hà Nội chính thức có tên phố Trịnh Văn Bô sau 2 lần đề xuất

HĐND TP. Hà Nội đã chính thức thông qua Nghị quyết về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số tuyến đường trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Sáng ngày 5/12, tại kỳ họp thứ 7, HĐND Hà Nội khóa XV, HĐND TP.Hà Nội đã chính thức thông qua Nghị quyết về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số tuyến đường trên địa bàn Thủ đô năm 2018.

Cụ thể, có 42 tuyến đường được đặt tên mới; 5 đường, tuyến phố được điều chỉnh độ dài và 1 công trình công cộng của 17 quận huyện.

Như vậy, sau 2 lần đề xuất, Hà Nội đã chính thức có tuyến phố mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô.

Hà Nội chính thức có phố Trịnh Văn Bô (Trong ảnh là tuyến đường màu đỏ: Google map).

Theo đó, tuyến phố Trịnh Văn Bô dài 900m, rộng 50m, từ ngã tư giao cắt với phố Nguyễn Văn Giáp và đoạn nối phố Trần Hữu Dực đến chân cầu vượt Xuân Phương, thuộc quận Nam Từ Liêm.

Đoạn phố này được trải bê tông nhựa, có vỉa hè hai bên cây xanh, điện chiếu sáng,... với khoảng hơn 200 hộ dân và 800 nhân khẩu sinh sống.

Ngoài phố Trịnh Văn Bô, các tuyến phố khác được đặt tên mới như: Tuyến phố mang tên Bộ trưởng Thủy lợi Nguyễn Thanh Bình; nhà vật lý hạt nhân Nguyễn Đình Tứ; phố Tôn Quang Phiệt, phố Khúc Thừa Dụ, phố Bùi Trang Chước...

Các tuyến phố được điều chỉnh độ dài gồm: Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Đình Chiểu, Đặng Thai Mai, Nguyễn Mậu Tài...

Thành phố đề nghị đặt tên công viên Thanh Xuân cho khu đất đã quy hoạch thuộc quận Thanh Xuân.

Trước đó, năm 2017, UBND TP.Hà Nội đã đưa vào tờ trình HĐND TP đặt tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô cho tuyến phố dài 1,2km ở quận Cầu Giấy nhưng sau đó đã tạm hoãn. Lý do được giám đốc sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội Tô Văn Động cho biết là do chưa thống nhất được với gia đình nhà tư sản Trịnh Văn Bô. Vừa qua, Hà Nội tiếp tục có đề xuất đặt tên phố Trịnh Văn Bô.

Ông Trịnh Văn Bô là doanh nhân, nhà tư sản dân tộc đã nhiều lần ủng hộ tiền và vàng cho Mặt trận Việt Minh. Đặc biệt, trong Tuần lễ Vàng năm 1945, ông và vợ đã ủng hộ 5.147 lượng vàng cho cách mạng.

Nguyễn Hường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ha-noi-chinh-thuc-co-ten-pho-trinh-van-bo-sau-2-lan-de-xuat-a413453.html