Hà Nội: Chính thức thông xe cầu vượt An Dương - Thanh Niên

Sáng nay (11/10), công trình cầu vượt nút giao An Dương - Thanh Niên đã hoàn thành, chính thức thông xe đưa vào vận hành sau nhiều tháng chậm tiến độ.

Sáng nay (11/10), công trình cầu vượt nút giao An Dương - đường Thanh Niên chính thức thông xe. Đến dự và cắt băng thông xe có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, lãnh đạo Bộ GTVT, Chủ tịch UBND TP Hà Nội và các cơ quan ban ngành.

Phát biểu tại lễ thông xe, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, việc thông xe công trình cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên sau hơn 10 tháng thi công có ý nghĩa rất quan trọng, tạo sự kết nối thuận lợi giữa trung tâm chính trị Ba Đình với cửa ngõ hàng không quốc tế Nội Bài, gia cố vững chắc đê điều đảm bảo an toàn phòng, chống lũ, tạo được cảnh quan đô thị trong khu vực và đặc biệt là giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông.

Cũng trong buổi lễ thông xe, ông Phạm Hoàng Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội cho biết, cầu vượt tại nút giao An Dương - Thanh Niên là cây cầu thứ 11 ở Hà Nội sử dụng kết cấu hộp dầm đúc sẵn và là một trong 8 công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông cho 2 quận: Ba Đình, Tây Hồ.

Sáng nay (11/10), công trình cầu vượt nút giao An Dương - đường Thanh Niên đã chính thức thông xe.

Cầu vượt nút giao An Dương - Nghi Tàm được thi công dọc theo đê hữu Hồng (vượt qua nút giao đường An Dương - đường Thanh Niên), kết cấu sử dụng dầm hộp thép liên hợp bản bê tông cốt thép, dài cầu 241m; đường dẫn lên cầu dài 185m, trong đó, phía thượng lưu dài 90m, phía hạ lưu dài 95m.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 311 tỷ đồng, gồm các hạng mục cầu vượt nút giao An Dương - Thanh Niên dài 271m, rộng 10m.

Cầu vượt cấm người đi bộ và xe thô sơ.

Biển chỉ dẫn giao thông 2 bên đầu cầu.

Đây là đoạn nút giao ngã tư giữa của khẩu An Dương - Thanh Niên; Âu Cơ - Nghi Tàm. Khu vực này trước đây là điểm nóng ùn tắc giao thông.

Sau khi thông cầu nút giao này sẽ chấm dứt việc ùn tắc giao thông như trước đây.

Đoạn dẫn lên cầu (hướng Âu Cơ - Nghi Tàm) được mở rộng với 6 làn xe chạy sau khi hạ thấp cốt đê xuống. Chức năng và công trình đê được giữ nguyên nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong phòng chống lũ lụt.

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ha-noi-chinh-thuc-thong-xe-cau-vuot-an-duong--thanh-nien-d79778.html